Lõi của Trái đất là gì?

VTV |

Đây là câu hỏi mà giới khoa học đi tìm câu trả lời trong hàng trăm năm nay.

Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí khoa học Nature, lõi của Trái đất không phải là chất rắn, cũng không phải là chất lỏng, nó đang ở trạng thái được gọi là trạng thái siêu nguyên tử (superionic).

Các nhà khoa học từ Học viện Khoa học Trung Quốc đã sử dụng mô phỏng máy tính về cách sóng địa chấn di chuyển qua các tổ hợp khác nhau của các nguyên tố. Từ đó, họ tìm ra rằng các nguyên tố hydro, oxy và carbon dưới áp suất và nhiệt độ cao sẽ trở thành những siêu nguyên tử.

Dưới tác động của áp suất và nhiệt độ, các ion oxy tạo thành chất giống chất rắn, còn ion hydro lơ lửng xung quanh giống như chất lỏng hơn.

Các nhà khoa học suy đoán rằng, chuyển động của hydro qua mạng lưới oxy có thể tác động đến điện từ xung quanh, giúp hình thành từ trường quanh Trái đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại