Danh ca Ý Lan ở tuổi 64: Viên mãn bên chồng thứ 3 cùng 9 con và đàn cháu

Hương (tổng hợp) |

Ở tuổi 64, danh ca Ý Lan đang có cuộc sống viên mãn bên người chồng thứ 3 cùng 9 người con và đàn cháu trên đất Mỹ.

Mặc dù bước vào nghề khá muộn nhưng Ý Lan lại là cô con gái tài sắc nhất của cố danh ca Thái Thanh. Tuy có một sự nghiệp lẫy lừng nhưng đời riêng của Ý Lan vô cùng lận đận. Phải tới cuộc hôn nhân thứ 3, Ý Lan mới tìm được hạnh phúc bình yên cho mình.

Gia tộc làm nghệ thuật, nổi tiếng nhiều đời

Danh ca Ý Lan sinh trưởng trong một gia đình gốc Hà thành, có truyền thống làm nghệ thuật. Ông bà ngoại của Ý Lan là nghệ nhân nổi danh ở Hà Nội. Mẹ là danh ca Thái Thanh, cha là tài tử Lê Quỳnh nổi tiếng của điện ảnh Sào Gòn thập niên 1950.

Chỉ tính riêng lĩnh vực âm nhạc, đại gia đình Ý Lan đã có nhiều tên tuổi lẫy lừng, trong đó phải kể tới nhạc sĩ Phạm Đình Chương, danh ca Thái Hằng, Thái Thanh, Thái Hiền, Tháo Bảo, nhạc sĩ Phạm Duy, danh ca Tuấn Ngọc…

Ý Lan là chị cả trong gia đình có 5 chị em. Bố mẹ ly hôn khi Ý Lan còn nhỏ. Ý Lan ở với mẹ. Tuổi thơ của Ý Lan là những ngày tháng… thường bị nhốt trong nhà như nữ danh ca từng tâm sự:

Danh ca Ý Lan được sinh ra trong một gia tộc có truyền thống làm nghệ thuật, nhiều đời nổi tiếng.

"Nói là 23 năm sống tại Việt Nam nhưng hồi đó, tôi lại hay bị nhốt ở trong nhà. Vì quá yêu con nên từ nhỏ, mẹ đã giữ chặt tôi bên cạnh, không cho chơi với các bạn bên ngoài giờ học. Cả đời tôi, chỉ có bạn trên ghế nhà trường chứ không có bạn thân để đi chơi hay tâm tình".

Tuy sinh trưởng trong một gia đình nổi tiếng nhiều đời làm nghệ thuật nhưng danh ca Ý Lan lại bén duyên với âm nhạc khá muộn, khi đã 32 tuổi, đã có tới 5 người con. Dẫu vậy thì con đường làm nghề của Ý Lan không gặp bất kỳ trắc trở nào, nếu không muốn nói là được trải thảm đỏ.

Tiếng hát của Ý Lan được giới thiệu tới khán giả hải ngoại lần đầu trong đêm nhạc của ca sĩ Duy Khánh bởi chính người mẹ ruột – danh ca Thái Thanh. Tài năng của Ý Lan nhanh chóng được mọi người biết tới và được khẳng định qua hàng loạt nhạc phẩm bất hủ.

Sau 30 năm đi hát, Ý Lan đã gầy dựng được một sự nghiệp âm nhạc đáng ngưỡng mộ với nhiều dòng nhạc khác nhau, từ quê hương tới tiền chiến, nhạc ngoại…

Và khi nhắc tới Ý Lan, không thể không nhắc tới những tình khúc nổi tiếng như: Mười năm tình cũ, Bao giờ biết tương tư, Nghìn trùng xa cách, Tango dĩ vãng, Nghẹn ngào, Hãy cứ là tình nhân, Đừng bỏ em một mình, Nha Trang ngày về, Mất nhau mùa đông…

Dù vậy, Ý Lan theo nghề ca hát khá muộn, khi đã 32 tuổi và có 5 con.

3 lần đò mới tìm được bến đỗ bình yên

19 tuổi, Ý Lan đã "sa vào lưới tình". Cô bỏ học, lên xe hoa và nhanh chóng sinh con đầu lòng khi mới 20 tuổi. Và liên tiếp các năm sau đó, những đứa con khác lần lượt chào đời. Ở cuộc hôn nhân này, Ý Lan quay cuồng với cuộc sống gia đình, với bổn phận làm vợ, làm mẹ và chăm sóc đàn con thơ.

Năm 1985, Ý Lan cùng gia đình sang Mỹ định cư. Vừa vất vả chăm sóc gia đình, vừa phải làm việc kiếm tiền đã thôi thúc giấc mơ nghệ thuật "bùng cháy" trong cô.

Khi Ý Lan quyết định dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp cũng là lúc cuộc hôn nhân rơi vào… khủng hoảng. Và chỉ 1 năm sau, tức năm 1990, cuộc hôn nhân đó đã tan vỡ. Ở cuộc hôn nhân này, Ý Lan sinh được 5 người con.

Khi đang trên đỉnh cao danh vọng, Ý Lan lại đắm đuối vào cuộc tình với một đồng nghiệp trẻ tuổi – con trai diễn viên Kiều Chinh – ca sĩ Tuấn Cường. Ở cuộc tình này, Ý Lan sinh người con thứ 6.

Ý Lan thăng hoa trong sự nghiệp bao nhiêu thì người bạn đời… tụt lại bấy nhiêu. Chính khoảng cách trong sự nghiệp âm nhạc đã khiến họ càng ngày càng xa cách nhau. Và khoảng cách đó đã đưa tới một cái kết buồn vào 8 năm sau.

Người đàn ông định mệnh thứ 3 đã xuất hiện trong cuộc đời Ý Lan. Đó là một doanh nhân Lê Anh Tuấn. Thời điểm gặp Ý Lan, vị doanh nhân này đã ly dị vợ và có 3 con.

Sau 2 cuộc tình, Ý Lan như chim sợ cành cong. Cô không dám mở lòng đón nhận tình yêu của người đàn ông gốc Bắc này. Bao nhiêu thư từ, hoa, quà mà Lê Anh Tuấn gửi tới, nữ danh ca đều… trả lại hết.

Nhưng vị doanh nhân này không bỏ cuộc. Sự kiên trì và tình yêu mà ông dành cho Ý Lan đã khiến nữ danh ca siêu lòng. Cuộc tình của họ đã đi đến cái kết viên mãn bằng một đám cưới vào đúng ngày sinh nhật của danh ca Ý Lan, ngày 1-1-2003, tại California, Mỹ.

Danh ca Ý Lan ở tuổi 64: Viên mãn bên chồng thứ 3 cùng 9 con và đàn cháu - Ảnh 4.

Ý Lan và ông xã hiện tại. Phải tới lần kết hôn thứ 3, Ý Lan mới có được hạnh phúc viên mãn.

Danh ca Ý Lan ở tuổi 64: Viên mãn bên chồng thứ 3 cùng 9 con và đàn cháu - Ảnh 5.

Sau gần 20 năm chung sống, Ý Lan vẫn luôn dành những lời có cánh cho chồng.

Biến cố ung thư và cuộc sống viên mãn ở tuổi 64

Ở tuổi 45, Ý Lan làm đám cưới lần thứ 3 với doanh nhân Lê Anh Tuấn. Sau đám cưới 9 tháng, Ý Lan phát hiện mình bị ung thư vú. Đây là một biến cố lớn trong cuộc đời nữ danh ca. Phát hiện ra bệnh, Ý Lan trầm cảm, hoang mang đến mức đã tính đến… cái chết. Thậm chí, cô còn xem lại các hợp đồng bảo hiểm để tính quyền lợi về sau cho các con.

Tuy nhiên, Ý Lan giấu cả gia đình vì sợ mọi người hoang mang. Cô cố gắng đối diện "án tử" bằng tâm thế lạc quan nhất có thể.

Thế nhưng, sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của ông xã và các con đã tiếp thêm sức mạnh, hy vọng cho Ý Lan phải vượt qua bệnh tật. Nhờ được chữa trị sớm nên bệnh tình của danh ca nhanh chóng thuyên giảm.

Điều đặc biệt nhất trong cuộc hôn nhân của Ý Lan và người chồng thứ ba là sau khi họ kết hôn không lâu thì hai người con riêng của họ cũng… lên xe hoa, về chung một nhà. Vậy là, cặp đôi vừa là vợ chồng, vừa là "thông gia".

Cuộc hôn nhân của Ý Lan và người chồng thứ ba cũng trải qua muôn vàn sóng gió. Từ biến cố bệnh nan y tới tin đồn rạn nứt. Thế nhưng, cho tới tận bây giờ, sau gần 20 năm gắn bó, họ vẫn vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Ở tuổi 64, Ý Lan đã lên chức bà ngoại và có cuộc sống viên mãn bên chồng cùng 9 người con và một đàn cháu.

Ở tuổi 64, nữ danh ca vẫn trẻ trung khó tin, có cuộc sống viên mãn bên chồng, các con và các cháu.

Và khi nói về chồng, Ý Lan luôn dành cho ông xã những lời có cánh: "Hai chữ tử tế nghe có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực rất khó tìm trong xã hội này. Người này, người kia có thể là đại gia nhưng tôi thấy chồng mình giàu có hơn rất nhiều so với họ. Chồng tôi là người luôn biết cho đi mà không đắn đo. Tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh", nữ danh ca từng tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại