Chàng trai 18 phải quỳ lạy "chú trẻ" 3 tuổi, hủ tục địa phương đầu năm mới bị chỉ trích dữ dội tại Trung Quốc

Đức 2 Xích |

Theo đó, chàng trai 18 tuổi này bắt buộc phải khấu đầu trước "ông chú" 3 tuổi theo phong tục năm mới địa phương.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai 18 tuổi phải quỳ lạy một cháu bé 3 tuổi ở thành phố Túc Châu (Trung Quốc) đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận.

Theo đó, cháu trai 18 tuổi đang phải quỳ bái lễ trước ông chú "tí hon" 3 tuổi đang vô tư ngồi trên ghế. Sau đó, ông chú trẻ con thậm chí còn phát tiền lì xì cho người cháu lớn tuổi kia.

Sau đó, một bé gái tiếp tục quỳ rạp bái lễ trước bé trai 3 tuổi.

Chàng trai 18 tuổi quỳ bái "chú" 3 tuổi khiến nhiều người tỏ ra bối rối  

Tuy nhiên, đoạn clip đã nhanh chóng nhận nhiều lời phản đối từ phía CĐM. Mọi người cho rằng năm mới chỉ cần chúc nhau, lì xì là quá đủ. Hành động quỳ xuống có thể coi là quá lỗi thời và thiếu tôn trọng.

Trước phản ứng của dư luận, chị Vương (người đăng tải đoạn clip) cho biết, chàng trai 18 tuổi và bé gái trong đoạn video là con trai và con gái của chị (4 tuổi), còn bé trai 3 tuổi kia là anh họ của chị. Gia đình chị vốn đi làm xa quê, đến Tết mới về quê ăn Tết cùng ông bà.

Chàng trai 18 phải quỳ lạy chú trẻ 3 tuổi, hủ tục địa phương đầu năm mới bị chỉ trích dữ dội tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Địa phương chị có tập tục người có bối phận nhỏ trong gia đình phải quỳ gối, khấu đầu bái lễ trước người có vai vế lớn hơn trong năm mới.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại