Kỳ thủ cờ vua bỗng “ngã ngửa” khi thế trận đang căng thẳng, lý do khiến mọi người phì cười

Bình Nguyên (ĐS) |

Dù bất ngờ được “nổi tiếng” nhưng điều anh quan tâm hơn cả là việc bản thân chưa làm tốt trong trận đấu…

Kỳ thủ cờ vua Pawel Teclaf hiện đang là cái tên được tìm kiếm rất nhiều trên mạng xã hội sau khi video ghi lại cảnh anh mất thăng bằng và ngã khỏi ghế tại Giải Vô địch Cờ chớp Thế giới do FIDE tổ chức (FIDE World Blitz) diễn ra tại Warsaw, Ba Lan vào cuối tháng 12/2021 được chia sẻ rộng rãi, theo tờ Daily Star đưa tin.

Kỳ thủ cờ vua bỗng “ngã ngửa” khi thế trận đang căng thẳng, lý do khiến mọi người phì cười - Ảnh 1.

Kỳ thủ cờ vua Pawel Teclaf.

Kỳ thủ 18 tuổi thừa nhận không mong muốn được biết tới theo cách "hài hước" này.

Trả lời phỏng vấn của FIDE về cú ngã của mình, anh cho biết: "Tôi đã mất thăng bằng và bị ngã. Dù đối thủ đã nhanh chóng đưa tay ra nhưng vẫn không kịp kéo tôi lại. Lúc đó, tôi đã rất tức giận nhưng khi xem video, tôi lại thấy bản thân thật buồn cười.

Kỳ thủ cờ vua bỗng “ngã ngửa” khi thế trận đang căng thẳng, lý do khiến mọi người phì cười - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Teclaf mất thăng bằng và ngã ngửa.

Sáng hôm sau, khi đang ở trong thang máy, có một người nhìn chằm chằm vào tôi rồi lén cười.

Khi về đến phòng, tôi mở WhatsApp lên và nhận được rất nhiều liên kết video từ bạn bè. Vốn dĩ chỉ vì quá thất vọng nên tôi đã ngả người vào ghế rất mạnh rồi vô tình ngã nhào. Tôi lập tức đứng dậy và bắt tay để cảm ơn hành động nghĩa hiệp của đối thủ nước Armenia".

Trên thực tế, Teclaf cảm thấy thất vọng hơn vì màn trình diễn của mình hơn là vui vẻ vì khoảnh khắc hài hước kia.

"Trận đấu chỉ còn khoảng 10 giây, vì quá cuống nên tôi đã đi sai nước cờ và rồi tự biến mình thành trò cười", anh bộc bạch.

Kỳ thủ cờ vua bỗng “ngã ngửa” khi thế trận đang căng thẳng, lý do khiến mọi người phì cười - Ảnh 4.

Kỳ thủ trẻ nhận được nhiều lời khen vì hành động bắt tay đối thủ thể hiện tinh thần thể thao.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã gửi lời cổ vũ và động viên chàng kỳ thủ trẻ.

"Dù thua trận đấu nhưng ít nhất mọi người cũng thấy được mặt hài hước của cậu ấy. Khá khen cho tinh thần thể thao của cả hai người!", một ý kiến cho hay.

Bình luận khác viết: "Vậy là trong lịch sử cờ chớp hiện đại đã xuất hiện thuật ngữ ‘Cú ngã Teclaf’ để chỉ những cú vồ ếch hoặc ngã ngửa bất ngờ của các kỳ thủ. Tôi đùa thôi, Teclaf tuy còn rất trẻ nhưng đã dành được rất hiệu danh hiệu cờ chớp danh giá đấy. Mong cậu ấy luôn khiêm tốn như hiện tại và ngày càng thành công hơn!".

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại