Kỹ năng sống còn khi bị lạc nơi hoang dã

CTV Vũ Tuyến |

Việc trang bị những kiến thức sinh tồn này sẽ giúp bạn sống sót mỗi khi lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn.

1. Thu sương sớm

Nước là thứ thiết yếu, không thể thiếu trong cơ thể chúng ta, thông thường cơ thể chúng ta có thể chịu đựng được 3 ngày không có nước, nhưng khi không có nước cơ thể chúng ta sẽ bị mất nước và dần dần kiệt sức, không thể nào sống sót được.

Sau một đêm dài, sẽ có một lượng lớn sương đọng trên cỏ, bạn có thể thu thập một lượng nước nhất định từ đám sương này. Hãy sử dụng một miếng vải thấm nước quấn vào chân và đi bộ xuyên qua đồng cỏ hoặc các bụi cây. Sương đêm đọng trên cỏ và lá cây sẽ thấm vào miếng vải. Dừng lại vắt nước từ miếng vải ra mỗi khi nó ngấm đầy nước.

Cứ làm như vậy bạn cũng sẽ thu được một lượng nước tương đối để phục vụ cho nhu cầu nước uống trong ngày. Một điểm quan trọng là nước này nguy cơ nhiễm khuẩn là rất thấp. Hoặc giăng tấm bạt, nilon, lá cây to trong đêm để sương đọng lại lấy nước.

2. Dùng lá để xông hơi ấm

Lá là một vật liệu cách nhiệt tốt. Ban đêm có thể rất lạnh, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng để giữ ấm. Ví dụ, lấp đầy một chiếc áo khoác bằng lá cây hoặc làm một chiếc chăn từ chúng. Ngoài ra, chúng cũng có thể hoạt động như một chiếc túi ngủ. Nó tốt hơn nhiều so với việc ngủ trên mặt đất.

3. Làm một bộ lọc cho nước.

Tất cả các chuyên gia sinh tồn đều khuyên bạn làm sạch nước trước khi uống dù nguồn nước đó từ đâu để giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm khuẩn do uống phải nước bẩn. Việc này rất quan trọng đối với khả năng sinh tồn của bạn, bởi nếu nhiễm khuẩn, sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng lớn và khả năng sống sót của bạn sẽ giảm đi đáng kể.

Nếu bạn có một chai nhựa , bạn có thể tự chế một bộ lọc để lọc nước bẩn. Đầu tiên, tạo một lỗ trên nắp chai. Sau đó cắt chai và gấp một phần như trong hình. Đặt cỏ, đá, than và bất cứ thứ gì khác mà bạn tìm thấy để làm sạch bên trong. Bây giờ bộ lọc nước của bạn đã sẵn sàng.

4. Đừng uống nước tiểu của bạn nếu bạn không thể tìm thấy nước

Có thể bạn sẽ nghĩ đến việc uống nước tiểu của chính mình khi bạn không tìm thấy nước và cảm thấy tuyệt vọng, nhưng các chuyên gia cho biết rằng nó sẽ khiến bạn mất nước nhiều hơn. Nước tiểu chứa muối hòa tan, khoáng chất và một lượng vi lượng độc tố từ gan của bạn. Nói một cách đơn giản, nó nguy hiểm.

5. Thu thập nước bằng cách sử dụng cây và ánh nắng mặt trời

Nếu có túi nilon, bạn có thể lấy nước từ cây cối xung quanh. Trước hết, buộc túi vào một nhánh và để khoảng 6-7 tiếng. Khi mặt trời chiếu rọi vào, lá cây sẽ thoát nước và rơi xuống túi.

6. Tạo lửa khi không có diêm, bật lửa

Đốt lửa để sưởi có lẽ là bước quan trọng nhất. Có lửa, bạn có thể làm chín thức ăn, đun một ít nước, làm ấm người và đặc biệt là xua đuổi những động vật hoang giã.

Trong trường hợp cần lửa nhưng bạn không có hộp quẹt hay que diêm, hãy dùng kính mát, kính lúp, kính cận… đặt thẳng góc với mặt trời, chiếu thẳng vào mớ bùi nhùi dễ cháy bạn đã để sẵn ở đằng sau. Nếu bạn không thể tìm thấy lá khô hoặc mảnh gỗ nhỏ, chỉ cần sử dụng quần áo của riêng bạn . Nó thậm chí có thể là một sợi chỉ từ chiếc tất của bạn .

7. Xua đuổi côn trùng bằng cây thông

Hãy bảo vệ làn da của mình bằng cách buông ống tay áo, mặc quần dài và bịt kín mặt tránh bị côn trùng đốt. Hãy xử lý vết thương càng sớm càng tốt, tránh để lâu dễ bị nhiễm trùng.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với lũ muỗi và bọ khó chịu, bạn chỉ cần tìm một cây thông. Dầu thông là một chất xua đuổi mạnh. Việc bạn cần làm chỉ là nghiền kim và chà xát chúng trên da của bạn.

8. Sử dụng đồng hồ như một chiếc la bàn

Ƭrong cơn hoảng loạn, các bạn sẽ không còn bình tĩnh để cân nhắc suy xét, nên dễ đưa đến việc đi lòng vòng quanh quẩn trong khu rừng, có khi sau một hồi loanh quanh, các bạn lại quay trở về vị trí lúc ban đầu, mà trong dân gian thường gọi là bị "ma dắt". Đây chính là hiện tượng bước ngắn bước dài khiến chúng ta có khuуnh hướng đi thành hình tròn khi trong rừng.

Lúc này một chiếc đồng hồ kim có thể hoạt động như một la bàn và giúp bạn có thể thoát ra được vòng tròn “bi quan” đó. Giữ đồng hồ nằm ngang sao cho nó song song với mặt đất . Bây giờ xoay đồng hồ hoặc tay của bạn để kim giờ của đồng hồ của bạn hướng trực tiếp vào mặt trời. Sau đó, bạn cần tìm điểm giữa của góc giữa kim giờ và mốc 12 giờ trên đồng hồ của bạn. Điểm chính giữa 2 vạch sẽ là hướng nam./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại