Dẫn 2 con vào cửa hàng, người mẹ nắm lấy bộ tóc giả, hành vi lúc sau của con trai khiến ai nấy sững người

HÀ MÃ |

Nhiều người lo ngại rằng tương lai của 2 đứa trẻ sẽ rất mù mịt sau hành vi của bà mẹ trên.

Giáo dục trẻ em chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, chưa kể mỗi đứa trẻ khi sinh ra có một tính cách khác nhau, thì môi trường sống xung quanh cũng ảnh hưởng rất nhiều trong việc hoàn thiện nhân cách. Để một đứa trẻ được lớn lên khoẻ mạnh, khôn ngoan và làm người có ích thì cần có sự giáo dục ngay từ nhỏ, bên cạnh đó là môi trường lành mạnh, văn minh để trẻ nhìn vào và học tập.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức và tuân thủ nghiêm ngặt điều đó nên dẫn đến những hành vi không phù hợp, vô tình "đầu độc" con trẻ. Một clip trên TikTok mới đây đã khiến cư dân mạng phẫn nộ vì hành vi của 3 mẹ con người nước ngoài.

Người mẹ dẫn 2 con vào cửa hàng và làm một hành động khiến tất cả phẫn nộ (Nguồn: TikTok @thehoodonlocked)

Cụ thể, đoạn clip được trích xuất từ camera một cửa hàng có ghi lại cảnh một người mẹ dẫn 2 con của mình vào một cửa hàng bán phụ kiện nữ. Đáng chú ý là ngay khi vừa vào cửa hàng, người mẹ đi trước đã nhanh tay kéo một bộ tóc giả xuống dưới chiếc kệ.

Ngay lập tức, đứa trẻ lớn đã đi sát vào và nhanh tay giấu bộ tóc giả vào trong người. Và có vẻ như hành vi này đã được thực hiện rất nhiều lần khi cả 2 mẹ con phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Trong khi đó, đứa trẻ nhỏ hơn dường như chưa biết chuyện gì xảy ra nên mặt vô cùng ngơ ngác trước hành động của mẹ và anh trai.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động trộm cắp này. Bên cạnh đó, hành động dẫn theo trẻ em, thậm chí là dạy trẻ em làm những hành động xấu này khiến ai cũng bức xúc. Vốn dĩ hành động trộm cắp đã không thể chấp nhận được, song việc "đầu độc", lợi dụng trẻ em còn đáng lên án hơn gấp nhiều lần.

Dẫn 2 con vào cửa hàng, người mẹ nắm lấy bộ tóc giả, hành vi lúc sau của con trai khiến ai nấy sững người - Ảnh 2.

Trẻ con chưa hình thành được tư tưởng nên việc bà mẹ dạy con trộm cắp dễ tạo nên suy nghĩ xấu trong trẻ (Ảnh minh hoạ)

Chưa cần quan tâm đến giá trị món đồ mà 2 mẹ con lấy trộm nhưng bản thân hành vi đó đã là vi phạm đạo đức và pháp luật. Trẻ em khi tiếp xúc và thực hiện hành vi đó vô tình sẽ trở thành thói quen xấu sau này. Điều đó ảnh hưởng đến tương lai và công việc rất nhiều. Tệ hơn, đứa trẻ sẽ lún sâu vào những hành vi sai trái và trở thành một người không có ích cho xã hội.

Vì vậy, cần lưu ý những điều sau khi dạy dỗ trẻ em:

- Luôn dạy trẻ những điều hay, lẽ phải, hướng tới những giá trị tốt trong cuộc sống. Tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy, thực hiện những hành vi xấu trước mặt trẻ vì trẻ rất dễ học và làm theo người lớn.

- Tạo ra một môi trường sống lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi của trẻ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những thiết bị điện tử quá sớm và phải sát sao với những văn hoá phẩm mà trẻ tiếp xúc. Bên cạnh đó, luôn quan tâm và chăm sóc tâm lý của trẻ vì trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói, hành động từ môi trường xung quanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại