Cán bộ trạm y tế xã livestream xé áo blouse: Vì bị đánh giá 'không hoàn thành nhiệm vụ'

T.Hà |

“Lý do anh T bức xúc và xé áo do tập thể trung tâm y tế huyện đánh giá anh này không hoàn thành nhiệm vụ cuối năm”, lãnh đạo Trung tâm y tế Huyện cho hay.

Hình ảnh cắt từ clip. Nguồn: Tiền Phong & Infonet

Hình ảnh cắt từ clip. Nguồn: Tiền Phong & Infonet

Một đoạn clip dài trên 3 phút trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo blouse đứng trước cổng Trạm y tế xã Cư Né. Người này liên tục nhắc tên một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Búk rồi cởi áo blouse ra xé và ném trước cổng của cơ quan.

Người đàn ông này cho rằng, một năm ông quần quật chống dịch nhưng lại bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, ông buộc phải từ bỏ áo blouse dù rất yêu nghề.

Chiều nay (8/12), trao đổi với PV Infonet, ông Lục Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Cư Né xác nhận có sự việc trên và cho biết nhân vật trong clip này tên T., là nhân viên của trạm y tế xã Cư Né.

Theo ông Phương, sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua (7/12), hiện địa phương đang cử công an xã vào cuộc làm rõ và sẽ thông tin lại sau.

Trong khi đó, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Búk, Đắk Lắk xác nhận với Tiền Phong, nhân viên xé áo đồng phục trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ở xã Cư Né, nguyên nhân hành động trên là vị bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện nói với nguồn trên: "Mặc dù đang trong thời gian chống dịch, nhưng chúng tôi phải xử lý nghiêm đối với cán bộ cấp dưới vi phạm. Cụ thể, anh T. để F0 ra ngoài chưa được phép của cấp trên. Ngoài ra, nhân viên này còn ứng xử không tốt trong việc tiêm phòng vắc xin Covid-19. Chúng tôi đã phê bình, kiểm điểm nhưng anh ấy không chịu nhận. Trên cơ sở đó, tại phiên họp đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm, tập thể trung tâm y tế huyện đánh giá anh T. không hoàn thành nhiệm vụ".

"Kết quả này là do cả tập thể cùng các phòng ban liên quan làm việc, đánh giá chứ không phải của riêng lãnh đạo trung tâm đưa ra. Trưởng Trạm y tế Cư Né cũng đồng ý với kết quả đánh giá đó. Tuy nhiên, đây vẫn là đánh giá sơ bộ, đang trong thời gian thu thập ý kiến anh em đồng ý hay không đồng ý với kết quả này thì lại xảy ra vụ việc trên", vị lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Búk cũng trả lời phỏng vấn của báo Dân Trí.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại