Diễn viên Trọng Hiếu: "Tôi và bạn gái thỏa thuận không đưa hình nhau lên mạng xã hội"

Nguyễn Hương |

"Tôi không bao giờ nhắc tên hay đưa hình bạn gái lên mạng xã hội. Cô ấy không hề nghi ngờ hay ghen tuông gì", diễn viên Trọng Hiếu nói.

Cách đây khoảng chục ngày, diễn viên Trần Trọng Hiếu thông báo, anh dương tính với Covid 19. Bộ phim "Hoa sơn trà" mà anh làm phó đạo diễn cũng phải ngưng lại vì một số anh em trong ê-kíp nhiễm bệnh.

Biết sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định trở lại, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh xung quanh việc làm phim trong thời dịch bệnh này.

Không hoang mang hay sốc khi mắc Covid 19

Tình hình sức khỏe của anh hiện tại thế nào?

Sức khỏe tôi ổn rồi, gần như hồi phục hoàn toàn. Trước đó, tôi thấy mình hắt xì nhiều, húng hắng ho, hai mắt bị nóng dù người không sốt. Cơ thể uể oải, hơi đừ người. Khi thấy triệu chứng như vậy, mà mình cũng nghe trong đoàn, vài anh em bị Covid 19 nên tôi test và phát hiện dương tính.

Diễn viên Trọng Hiếu: Tôi và bạn gái thỏa thuận không đưa hình nhau lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Diễn viên Trần Trọng Hiếu. Anh hiện là phó đạo diễn đoàn phim "Hoa sơn trà" của người chú - đạo diễn quá cố nổi tiếng Trần Cảnh Đôn. (ảnh trong bài do NVCC)

Đạo diễn và anh là phó đạo diễn đều nhiễm Covid 19, hẳn là tiến độ đoàn phim bị ảnh hưởng?

Đoàn phải tạm dừng, đợi anh em ổn hết mới quay lại làm việc. Không riêng gì đoàn phim "Hoa sơn trà" mà ở Sài Gòn hiện nay, có khoảng trên dưới 10 đoàn đang bấm, hầu như đoàn nào cũng có người bị Covid 19.

Đoàn phim giống như một xã hội khép kín, chỉ cần 1 người nhiễm là nguy cơ lây chéo rất nhanh vì công việc bắt buộc mọi người tương tác với nhau liên tục.

Tuy nhiên, sức khỏe của anh em trong đoàn đã ổn hết rồi. Đoàn cũng đã quay lại làm việc bình thường, riêng tôi thì đợi đủ ngày mới đi làm, dù mình khỏe rồi. Mình tuân thủ để anh em trong đoàn không bị tâm lý.

Bởi vì tôi là phó đạo diễn, phải lên mọi set quay và tương tác với tất cả diễn viên. Nếu sức khỏe không thật sự ổn thì diễn viên sẽ rụt rè, khó làm việc.

Mọi tổ đều đeo khẩu trang, chỉ có diễn viên là không được đeo. Họ phải diễn và tương tác với nhau trong khoảng cách rất gần, lỡ có gì thì tội họ. Chỉ cần 1 diễn viên bị là toi cho nên phải kỹ càng.

Diễn viên Trọng Hiếu: Tôi và bạn gái thỏa thuận không đưa hình nhau lên mạng xã hội - Ảnh 2.

Phó đạo diễn Trần Trọng Hiếu (đội mũ, đứng giữa) trên phim trường.

Diễn viên Trọng Hiếu: Tôi và bạn gái thỏa thuận không đưa hình nhau lên mạng xã hội - Ảnh 3.

Phó đạo diễn Trần Trọng Hiếu (ngồi đội mũ) trong một set quay. Anh cho biết, vì đặc thù công việc trên hiện trường phải tiếp xúc với tất cả diễn viên nên anh muốn mọi người được yên tâm làm việc, yên tâm khi tiếp xúc với mình.

Làm phim thời điểm này thật sự quá nhiều rủi ro và trắc trở?

Làm phim vào thời điểm này rất tội cho anh em nhưng không lẽ vẫn cứ ngồi chơi xơi nước? Đài cũng cần phim để phát sóng. Anh em cũng cần công ăn việc làm, vì nghỉ nửa năm rồi. Ai cũng biết có rủi ro, thậm chí rủi ro cao nhưng vẫn buộc phải đi làm vì cơm áo gạo tiền.

Cho nên mọi người đều chuẩn bị tâm lý, mình có thể nhiễm bất cứ lúc nào. Tôi nhiễm bệnh lúc này cũng là may, vì nếu rơi vào cận Tết thì buồn hơn nữa.

Lúc phát hiện mình dương tính với Covid 19, tôi không sốc hay thấy có gì nghiêm trọng. Bởi vì, từ khi xác định sống chung với dịch, tôi nghĩ, sớm muộn gì cũng bị. Bị thì đón nhận, điều trị và đương đầu thôi, coi như là một trải nghiệm, không có gì phải hoang mang.

3 ngày đầu, biểu hiện giống như cảm cúm thông thường. 2 ngày tôi bị mất vị giác, khứu giác, ăn mà như nhai rơm, nhai bịch nylon nhưng mình cứ ăn, để uống thuốc. Giờ thì tôi nhận biết vị được rồi: ngọt, đắng, cay, chua... vị gì cũng đều biết.

Để giảm rủi ro thì hôm nay đoàn phim đã họp và test toàn bộ anh em. Bối cảnh quay 10 ngày ở Củ Chi là cả đoàn ở lại hết, không ai về nhà. Cứ 3, 4 ngày lại test 1 lần. Nhà sản xuất phải chi thêm chi phí test, cồn rửa tay, khẩu trang, để bình xịt khắp nơi, rửa tay liên tục...

Làm phim thời điểm này có một số khó khăn, trở ngại nhất định cho nên tiến độ cũng chậm hơn bình thường.

Diễn viên Trọng Hiếu: Tôi và bạn gái thỏa thuận không đưa hình nhau lên mạng xã hội - Ảnh 5.

Diễn viên Trọng Hiếu cũng đề nghị, bất kỳ ai trong ê-kíp phát hiện mình nhiễm Covid thì dù khỏe mạnh, không triệu trứng cũng nên thông báo cho mọi người và ở nhà để tránh lây nhiễm. Đó là ý thức và trách nhiệm với anh em đồng nghiệp.

Không bao giờ đưa hình bạn gái lên mạng xã hội

Trong lúc anh bị bệnh, thấy anh nhắc đến "em ấy" chăm sóc chu đáo từng miếng ăn, sức khỏe... Anh có thể chia sẻ một chút về người đó?

Tôi muốn được giữ riêng cho mình. Giới showbiz vốn ồn ào nên cô ấy cũng không muốn ai để ý tới. Cô ấy không phải người trong showbiz. Chỉ một số bạn bè thân chí cốt mới biết cô ấy, còn tôi không nói với ai hết. Tôi không bao giờ nhắc tên hay đưa hình cô ấy lên mạng xã hội.

Dân mạng có câu: khoe người yêu thì sợ trùng mà giấu người yêu thì sợ bị cắm sừng. Cả anh và bạn gái không lo ngại điều đó?

Mỗi lần tôi nhắc "em ấy" là đồng nghiệp vào hỏi: rút cuộc là ai, nam hay nữ, khai thật đi... Mọi người càng trêu chọc, tôi càng thích thú nhưng tôi muốn giữ riêng cho mình.

Cô ấy không hề nghi ngờ hay ghen tuông gì. Cô ấy còn tế nhị bảo, đừng bao giờ hé lộ về em cho mọi người biết. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hài lòng.

Chúng tôi ngầm hiểu với nhau là tuyệt đối không đưa hình của nhau lên mạng xã hội. Cô ấy hiểu đặc thù công việc của tôi. Thậm chí, chúng tôi còn không kết bạn Facebook với nhau, Zalo thì có. Tôi đóng cảnh nóng, cô ấy coi còn cười, bảo: đóng thế là giả, không đúng.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại