Số ca mắc Covid-19 mỗi ngày ở Mỹ lần đầu vượt quá 100.000 trong vòng 2 tháng

Phạm Huân, Huy Hoàng |

Lần đầu tiên trong vòng 2 tháng, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong một ngày ở Mỹ đã tăng lên quá 100.000. Giới chức Mỹ hiện đang lo ngại dịch bệnh có thể tiếp tục gia tăng sau kỳ nghỉ lễ cuối năm, thời điểm người dân Mỹ di chuyển và tụ tập nhiều.

Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình 106.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày, tăng 27% so với tuần trước và 65,4% kể từ cuối tháng 10. New Hamshire là bang có tỷ lệ nhiễm mới cao nhất, tiếp theo là Michigan, Minnesota, và Wisconsin.

Số ca mắc Covid-19 mỗi ngày ở Mỹ lần đầu vượt quá 100.000 trong vòng 2 tháng - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Tarzana, California, Mỹ hôm 2/9. Ảnh: AFP.

Tới nay đã có ít nhất 17 bang ở Mỹ có trường hợp mắc Omicron kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận ở California ngày 01/12. Phần lớn các ca nhiễm biến thể này đều có các triệu chứng nhẹ và chưa có ai phải nhập viện. Theo Tiến sỹ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca mắc biến thể này sẽ còn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Delta vẫn là chủng chủ đạo khi chiếm tới 99,9% trên tổng số các ca nhiễm mỗi ngày ở Mỹ.

Trong khi đó, Tiến sỹ Antony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, cho biết các nhà khoa học cần thêm thông tin trước khi đưa ra kết luận về mức độ nghiêm trọng của Omicron. Theo Tiến sỹ Phao-chi, tới thời điểm hiện tại, biến thể này dường như không quá nghiêm trọng tuy nhiên vẫn cần thận trọng trước khi đưa ra nhận định khi so sánh biến thể này với Delta.

Trong bối cảnh số ca nhiễm Omicron đang tăng nhanh ở Mỹ, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã ban hành quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với toàn bộ nhân viên khu vực tư nhân, có hiệu lực từ ngày 27/12. Thành phố cũng yêu cầu người dân phải tiêm 2 mũi vaccine, thay vì 1 mũi như trước đây, để có thể tham gia các hoạt động trong môi trường trong nhà. Trẻ em từ 5-11 tuổi cũng cần phải có xác nhận đã tiêm phòng để có thể được ăn trong các nhà hàng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 6/12 cho biết giới chức y tế liên bang đang thả luận và đánh giá các lệnh cấm đi lại đối với Nam Phi và 7 quốc gia khác ở miền Nam châu Phi sau khi có thông tin biến thể Ô-mi-crôn khởi nguồn ở khu vực này.

Theo bà Psaki , việc gỡ bỏ lệnh cấm này sẽ được cân nhắc nếu được đề xuất bởi Tiến sỹ Antoni Fauci và các chuyên gia y tế khác.

Ít nhất 133.000 trẻ em Mỹ mắc Covid-19 trong tuần trước

Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) ngày hôm qua (6/12) cho biết các trường hợp mắc Covid-19 ở trẻ em vẫn được coi là “cực kỳ cao”. Trong tuần kết thúc vào ngày 02 tháng 12, có ít nhất 133.000 trường hợp mắc mới ở trẻ em, tức là nhiều hơn khoảng 2.000 trường hợp so với một tuần trước đó.

Số ca mắc Covid-19 mỗi ngày ở Mỹ lần đầu vượt quá 100.000 trong vòng 2 tháng - Ảnh 3.

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại một điểm tiêm chủng lưu động ở thành phố Orlando, bang Florida, hôm 17/6. Ảnh: AP.

Học viện Nhi khoa Mỹ đồng thời cho biết, trẻ em chiếm hơn 22% tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ trong tuần qua. Đây là tuần thứ 17 liên tiếp có từ 100.000 trẻ em Mỹ trở lên được chẩn đoán mắc Covid-19. Kể từ đầu tháng 9 đến nay, gần 2 triệu trẻ em Mỹ đã mắc Covid-19.

Tỷ lệ trẻ em phải nhập viện chữa trị Covid-19 vẫn thấp hơn so với người trưởng thành, nhưng ở các bang báo cáo số ca nhập viện theo độ tuổi, trẻ em chiếm từ 1,7% đến 4% những người cần được điều trị tại bệnh viện vì Covid-19. Số trẻ em tử vong vì Covid-19 cũng chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số các trường hợp được ghi nhận. Sáu bang báo cáo không có trẻ em tử vong do Covid-19.

Còn ở các bang báo cáo tử vong theo độ tuổi, có từ 0% đến 0,03% tổng số trường hợp mắc Covid-19 trẻ em dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, đến nay tổng cộng có gần 980 trẻ em đã chết vì Covid-19 ở Mỹ kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Trong khi đó, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), đã có thêm 24 trường hợp trẻ em Mỹ tử vong vì Covid-19 kể từ ngày 01 tháng 12 vừa qua.

Người trẻ tuổi ở Mỹ phục hồi nhanh chóng từ bệnh viêm cơ tim liên quan tới vaccine ngừa Covid-19

Các nhà nghiên cứu cho biết, những thanh thiếu niên phát triển một dạng viêm tim, thường được gọi là viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ chỉ có các triệu chứng nhẹ, không có trường hợp nào tử vong và hầu hết phục hồi nhanh chóng.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đánh giá 139 trường hợp bị viêm cơ tim được báo cáo tính đến ngày 4 tháng 7 năm nay và kết quả cho thấy hầu như tất cả các trường hợp đều xảy ra sau khi tiêm liều thứ hai của vaccine sử dụng công nghệ mRNA của liên doanh Pfizer/BioNTech, hoặc Moderna.

Báo cáo kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Circulation ngày 06/12 có đoạn nêu rõ, các yếu tố nguy cơ và cơ chế phát triển bệnh viêm cơ tim nghi ngờ sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 hiện vẫn chưa được biết rõ.

Đau ngực là triệu chứng phổ biến nhất, mặc dù gần một phần ba số bệnh nhân cũng bị sốt và một phần tư bị khó thở. Chưa đến 20% bệnh nhân được đưa vào đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) tại các cơ sở chữa trị Covid-19./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại