Trung Quốc: Thêm nhiều quan chức địa phương bị kỷ luật vì để Covid-19 bùng phát

Minh Thu |

Thêm 4 quan chức địa phương ở thành phố Mãn Châu Lý của Trung Quốc bị kỷ luật vì để dịch Covid-19 bùng phát.

Thêm nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật vì để Covid-19 bùng phát. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thêm nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật vì để Covid-19 bùng phát. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thành phố biên giới Mãn Châu Lý thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc báo cáo có thêm 30 ca mới mắc Covid-19 vào ngày 4/12. Trước đó một ngày, khu vực này ghi nhận 58 ca Covid-19 trong cộng đồng.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo hôm 5/12 nước này ghi nhận 42 ca mới mắc Covid-19 trong cộng đồng bao gồm 10 ca ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang và 2 ca ở tỉnh Vân Nam.

Dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Mãn Châu Lý bắt đầu từ cuối tháng 11 và tăng nhanh lên con số 314 ca tính tới 14h ngày 4/12, theo chính quyền thành phố.

Biến chủng gây bùng phát dịch Covid-19 ở Mãn Châu Lý là Delta và toàn thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân địa phương lần thứ 7 trong điều kiện thời tiết vô cùng giá rét.

Đáng nói, 4 quan chức địa phương ở thành phố Mãn Châu Lý đã bị kỷ luật vì lơ là trách nhiệm trong công tác ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thậm chí, một quan chức bị đánh giá là “gây ảnh hưởng nghiêm trọng” đến những nỗ lực của chiến lược “không ca nhiễm Covid-19”.

Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần này gây ảnh hưởng tới ít nhất 3 khu vực là Hắc Long Giang, Bắc Kinh và Hà Bắc của Trung Quốc. Trong đó, ca mới nhất mắc Covid-19 ở Bắc Kinh được xác định là ca bệnh liên quan tới cụm lây nhiễm ở khu tự trị Nội Mông.

Ngoài ra, Trung Quốc khẳng định chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao để chuẩn bị cho sự kiện Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2/2022.

Nhà dịch tễ học Zhong Nanshan cho hay Trung Quốc sẽ tiếp tục thi hành chiến lược “không ca nhiễm Covid-19” dù biến chủng mới Omicron đã xuất hiện.

“Chúng ta sẽ thi hành chính sách không ca nhiễm Covid-19 linh hoạt và thi hành tăng cường các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch chính xác, chúng ta không lo sợ biến chủng Omicron”, ông Zhong nói hôm 4/12.

Còn tại Nam Phi, nơi phát hiện các trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron, số ca mắc Covid-19 đã tăng gần gấp 4 lần trong 4 ngày với 16.055 ca được báo cáo trong ngày 3/12, tăng từ con số 4.373 ca vào ngày 30/11. Các ca nhiễm biến chủng Omicron cũng được ghi nhận ở nhiều nước trên thế giới bao gồm 13 bang tại Mỹ.

Theo ông Zhong, biến chủng Omicron dường như có khả năng lây lan nhanh hơn, nhưng phần lớn bệnh nhân nhiễm biến chủng mới chỉ có triệu chứng nhẹ.

Cũng theo ông Zhong, quá trình nghiên cứu vẫn đang được tiến hành để xác định những loại vắc xin Covid-19 hiện thời có thể bảo vệ người dân khỏi biến chủng Omicron hay không. Bên cạnh đó, 96,3 triệu người dân Trung Quốc đã được tiêm mũi thứ 3 vắc xin Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại