Phong thủy phương Đông cảnh báo: Trước cửa nhà có 3 kiểu đường sá này, chớ dại mà tới ở!

NGUYEN THI THANH TU |

Phong thủy phương Đông chỉ ra 3 kiểu đường sá phạm phong thủy các gia đình nên tránh.

Theo phong thủy học, “đường” được xếp vào sự vật lưu động. Do đó, hình dáng đường sá trước cổng nhà tưởng chừng không ảnh hưởng gì tới chúng ta, nhưng nó lại là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới vận thế của ngôi nhà. Từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới con đường tài vận của các thành viên trong gia đình.

Đường trực xung lao thẳng nhà

Kiểu dáng đường trực xung hay còn được biết đến ở đây là đường xung thẳng vào căn nhà. Đây là kiểu dáng đường đại kỵ trong phong thủy phương Đông, vì việc để đường xiên thẳng vào nhà sẽ hình thành dòng khí trường rất mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới vận thế và sự cân bằng ngũ hành của căn nhà.

Phong thủy phương Đông cảnh báo: Trước cửa nhà có 3 kiểu đường sá này, chớ dại mà tới ở! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhà nằm giữa giao lộ chữ Y

Hình dạng đường chữ Y là kiểu dáng dễ gặp hiện nay. Tuy nhiên, nếu các bạn xây dựng nhà ở ngay vị trí rẽ của đường chữ Y sẽ hình thành cách cục xiên giữa 2 con đường. Cách cục này trong phong thủy gọi là một loại “lộ sát” không tốt cho vận khí của cả căn nhà nói chung và tài lộc của gia chủ nói riêng.

Phong thủy phương Đông cảnh báo: Trước cửa nhà có 3 kiểu đường sá này, chớ dại mà tới ở! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Xây nhà ở vị trí này sẽ khiến căn nhà của bạn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn mỗi khi có người di chuyển. Lâu dần sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, không nên mua những căn nhà như vậy.

Trong trường hợp không còn cách nào khác thì trước khi mua các bạn nên tìm hiểu kỹ và có phương án giảm hoặc tránh bớt những tác động xấu từ cách cục này.

Nhà nằm ngang giao lộ hình chữ T

Những ngôi nhà xây dựng ở cuối các con đường có hình dáng chữ T cũng gần tương tự với căn nhà nằm ở giao lộ chữ Y kể trên.

Phong thủy phương Đông cảnh báo: Trước cửa nhà có 3 kiểu đường sá này, chớ dại mà tới ở! - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên bên cạnh việc xây nhà như vậy dễ phạm phong thủy không tốt cho vận thế ngôi nhà, vị trí nhà như vậy còn dễ thành nơi “chịu trận” khi xảy ra va chạm trong giao thông.

Vì trên thực tế, đây là vị trí giao lộ vào cua, khó tránh được những sự cố giao thông có thể bất chợt xảy ra.

Đặc biệt, nếu đường càng rộng, mật độ lưu lượng xe cộ càng đông thì số lượng tai nạn càng nhiều. Gia đình ở những căn nhà như vậy khó có thể an cư lạc nghiệp được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại