Trốn sang Trung Quốc, nghi phạm giết người dính… cách ly Covid-19

Phạm Nghĩa |

Một nghi phạm giết người từ Đài Loan trốn sang Trung Quốc đại lục đã bị mắc kẹt trong khu vực cách ly Covid-19.

Quần áo Huang để lại trước khi bỏ trốn. Ảnh: CNA

Quần áo Huang để lại trước khi bỏ trốn. Ảnh: CNA

Chính sách "zero-Covid" nghiêm ngặt của Trung Quốc giúp nhà chức trách nước này phát hiện hàng ngàn ca mắc Covid-19 nhập cảnh.

Đài CNN ngày 26-11 đưa tin vụ một nghi phạm giết người bỏ trốn sang Trung Quốc vài giờ sau khi bị cáo buộc dùng súng bắn chết một người đàn ông ở Đài Loan đầu tuần này.

Theo hãng tin CNA, nghi phạm họ Huang, khoảng 30 tuổi, trong khi nạn nhân khoảng 45 tuổi.

Sau khi gây án, Huang bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc ô tô màu bạc rồi để xe tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm. Tiếp đến, hắn thay quần áo và bắt xe tới sân bay quốc tế Đào Viên, lên máy bay bỏ trốn tới Trung Quốc đại lục.

Không may là Huang bị cho là đang phải cách ly Covid-19 tại một khách sạn ở TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Cơ quan Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) nói với đài CNN rằng Đài Bắc đã yêu cầu các đối tác Trung Quốc đưa nghi phạm giết người trở lại hòn đảo.

Hiện cảnh sát Đài Loan đang điều tra vụ việc. CNA cho biết thêm Bộ Công an Trung Quốc đã nhận được yêu cầu của CIB.

Trường hợp của Huang đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Weibo. Một cư dân mạng trên Weibo bình luận: "Anh ta có thể thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát Đài Loan nhưng không thể thoát khỏi các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của đại lục".

"Anh ta hẳn đã bị đưa đi cách ly ngay khi vừa xuống máy bay!" - một người khác viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại