Nga tiếp tục phá kỷ lục buồn Covid-19

Phạm Nghĩa |

Số ca tử vong do Covid-19 ở Nga đạt mức cao kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp.

Nga có số ca tử vong Covid-19 kỷ lục ngày 18-11. Ảnh: MNA

Nga có số ca tử vong Covid-19 kỷ lục ngày 18-11. Ảnh: MNA

Theo AP ngày 18-11, số ca tử vong do Covid-19 ở Nga đã đạt mức cao kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp, trong khi số ca mắc mới hằng ngày (37.374 ca ngày 18-11) dường như có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn so với các đợt bùng phát dịch trước đó.

Cơ quan phòng chống Covid-19 quốc gia Nga báo cáo 1.251 ca tử vong Covid-19 trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này hồi tháng 3-2020. Kỷ lục trước đó là 1.247 ca tử vong được ghi nhận ngày 17-11.

Các chuyên gia y tế đổ lỗi cho tình trạng gia tăng số ca mắc và tử vong gần đây ở Nga là do tỉ lệ tiêm chủng thấp và thái độ thực hiện các biện pháp phòng ngừa của người dân lỏng lẻo. Tính đến nay, chỉ có gần 40% trong số gần 146 triệu người Nga được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ.

Để tăng tỉ lệ tiêm chủng, Moscow cho biết sẽ áp đặt các hạn chế mới vào năm 2022 và hạn chế tiếp cận nhiều địa điểm công cộng đối với những người chưa tiêm chủng.

Cho đến nay, Nga ghi nhận hơn 9,2 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 260.000 ca tử vong (số ca tử vong cao nhất châu Âu). Một số chuyên gia tin rằng con số thực tế thậm chí còn cao hơn.

Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 hằng ngày của Áo đạt kỷ lục mới ngày 18-11 (15.145 ca) khi các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bắt đầu lên kế hoạch áp đặt lệnh phong toả hoàn toàn. Reuters cho biết chính phủ Áo bị gây áp lực thực hiện lệnh phong toả trên toàn quốc thay vì chỉ đối với những người chưa được tiêm chủng hiện tại.

Nga tiếp tục phá kỷ lục buồn Covid-19 - Ảnh 1.

Khách bộ hành tại Vienna - Áo ngày 17-11. Ảnh: Reuters

Khoảng 66% dân số Áo được tiêm chủng đầy đủ cho đến nay - một trong những tỉ lệ thấp nhất ở Tây Âu. Tỉ lệ mắc Covid-19 của Áo trong 7 ngày qua là 971 ca bệnh/100.000 người, một trong những tỉ lệ cao nhất châu Âu.

Tính đến ngày 18-11, Áo có tổng cộng 1.011.465 người mắc Covid-19, 11.903 ca tử vong và 867.601 trường hợp phục hồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại