Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của 'yêu râu xanh' chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ

L.T., |

Những tưởng vụ án đã đi đến hồi kết nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện ra sự thật động trời về loạt tội ác bệnh hoạn của tên yêu râu xanh.

Ngày 11/11, các trang tin tức báo chí và truyền hình ở Nga đồng loạt đưa tin về việc bắt giữ một tên "yêu râu xanh" là nghi phạm chính trong một loạt vụ cưỡng hiếp mà nạn nhân đều là những đứa trẻ nhỏ hoặc trẻ vị thành niên. Tội ác của gã đàn ông này bị vạch trần khiến dư luận sục sôi căm phẫn, yêu cầu pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Theo đó, đại diện cơ quan truyền thông của Ủy ban Điều tra Nga (TFR) mới đây đã công bố báo cáo về việc bắt giữ tên Shavkat Shayakhmedov (61 tuổi) vì một loạt tội ác bệnh hoạn.

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Chân dung tên "yêu râu xanh" với loạt tội ác nhắm vào trẻ nhỏ khiến dư luận sục sôi

Bé gái 9 tuổi bị chôn xác ngay gần nhà

Tháng 6 năm 2021, tức gần 5 tháng trước, bé gái 9 tuổi Victoria Gnedova đột ngột biến mất không để lại dấu vết. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, gia đình bất lực đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát.

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Cô bé Victoria Gnedova mất tích từ tháng 6 năm nay

Cơ quan điều tra bí mật theo dõi tên nghi phạm Shavkat (người sống cùng địa phương với nạn nhân ở khu vực Oryol, miền Tây nước Nga) và rồi 3 tháng sau đó, cảnh sát đã chứng minh được tên Shavkat có liên quan đến sự biến mất của bé gái. Với những bằng chứng không thể chối cãi, gã đàn ông này đã buộc phải thừa nhận tội lỗi và chỉ ra nơi hắn giấu xác và kể lại chi tiết việc mình đã giết chết đứa trẻ như thế nào.

Cô bé Victoria bị tên Shavkat cưỡng hiếp rồi dùng búa đánh chết và chôn xác dưới một ngôi mộ sâu 2m, rồi che lấp bằng một tấm bê tông ở tầng hầm của khu căn hộ mà nạn nhân sống cùng gia đình.

Theo thông tin từ phía cơ quan thực thi pháp luật, gã đàn ông này thú nhận rằng hắn đã nhiều lần cưỡng hiếp Victoria, hứa cho cô bé một chiếc xe đạp nếu em giữ im lặng. Khi bé gái biến mất, tên Shavkat còn tích cực tham gia vào cuộc tìm kiếm. Bà Olga Martynova, mẹ của Victoria, cho biết: “Hắn ta nói với tôi rằng 'Đừng lo lắng, con bé sẽ được tìm thấy'".

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 3.

Cảnh sát khai quật thi thể bé Victoria Gnedova

Hàng trăm người tham dự đám tang của bé Victoria, vị linh mục yêu cầu pháp luật trừng phạt nghiêm minh kẻ giết người.

Loạt tội ác rúng động giờ mới bị phanh phui

Những tưởng vụ án đã đi đến hồi kết nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện ra sự thật động trời rằng tên Shavkat còn có liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của cậu bé Konstantin Bolotov (11 tuổi) hồi năm 2005.

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 4.

Hình ảnh bé trai Konstantin Bolotov khi còn nhỏ

Qua quá trình đấu tranh điều tra, mới đây, cảnh sát đã đưa tên Shavkat đến hiện trường để hắn mô tả quá trình giết chết và giấu xác nạn nhân. Gã yêu râu xanh này đã chỉ cho các nhà điều tra cách hắn bóp cổ cậu bé rồi chỉ vị trí ngôi mộ trong rừng, nơi hắn đã chôn xác đứa trẻ. Được biết, Konstantin đã biến mất khi đạp xe gần nhà bà ngoại của em từ 16 năm trước. Các thám tử cho rằng cậu bé đã bị lạm dụng tình dục trước khi bị sát hại.

Shavkat cũng đã thú nhận đã cưỡng hiếp một bé gái 15 tuổi trong một phòng tắm hơi vào năm 2018. Hắn còn thừa nhận đã cưỡng hiếp 2 bé gái, 7 tuổi và 9 tuổi, vào năm 2005, và bị tình nghi tấn công tình dục con gái của người tình cũ.

Thi thể bé gái 9 tuổi dưới bê tông vạch trần loạt tội ác bệnh hoạn của yêu râu xanh chỉ nhắm đến con mồi là trẻ nhỏ - Ảnh 5.

Tên Shavkat mô tả lại cảnh sát giết cậu bé Konstantin và chôn xác

Shavkat nói rằng hắn kết bạn với những đứa trẻ bằng cách mua cho chúng những món quà và bánh kẹo. Nguồn tin cảnh sát cho biết Shayakhamedov đang bị điều tra về các tội danh khác liên quan đến trẻ nhỏ. Anna, vợ của nghi phạm cho biết: "Hắn ta chưa bao giờ bị kết án trong đời. Chưa bao giờ".

Hiện cảnh sát Nga vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại