Các trường ở TP.HCM chuẩn bị phương án đón học sinh trở lại trường vào tháng 12

Vũ Hường/VOV-TP.HCM |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang đề xuất với UBND TP kế hoạch cho học sinh cuối cấp quay trở lại trường học trực tiếp vào tháng 12 tới, tuỳ vào từng cấp độ dịch.

Song song đó, các trường học cũng đang chuẩn bị phương án để cho học sinh quay trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Chuẩn bị cả về tinh thần cho học sinh

Ông Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP. Thủ Đức) cho biết, nếu học trực tiếp, trước mắt sẽ có hơn 600 học sinh lớp 12 trở lại trường. Mỗi lớp sẽ chia làm 2 phòng học để đảm bảo khoảng cách và bố trí học lệch giờ nhau.

Giáo viên hiện nay đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và đủ điều kiện để dạy trực tiếp. Nhà trường cũng đang lên các phương án trong trường hợp học sinh đi học và phát hiện F0, đồng thời chờ hướng dẫn chính thức từ TP.

Ông Chính nói: “Đa phần học sinh đã được tiêm hết. Phương án khử khuẩn trường cũng đã làm xong. Trường hợp nếu có F0 ở trong lớp thì các học sinh đó sẽ ở nhà, những giáo viên liên quan thì sẽ tìm hiểu để xem khâu tiếp xúc như thế nào để có biện pháp khắc phục. Tuỳ đối tượng F mấy để tìm hiểu. Nhà trường cũng dự phòng trước trách nhiệm như vậy”.

Còn trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) thì ngay từ giữa tháng 10 khi được bàn giao lại cơ sở vật chất được trưng dụng làm khu cách ly cho F0 trước đó, nhà trường đã tiến hành ngay việc sửa chữa bàn ghế hư hỏng, phun xịt khử khuẩn các phòng học. Trường cũng tuân thủ và đạt yêu cầu về các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn khi mở cửa trường học. Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường cũng chú trọng đến việc ổn định tâm lý cho học sinh nếu không may có các ca F0 xuất hiện khi học trực tiếp:

“Làm sao khi các em đến trường học trong bình thường mới nhưng có sự an tâm. Cũng phải xử ý nhẹ nhàng khôn khéo, khoa học khi có sự cố có một em dương tính, phải biết cách xử lý như nào để bản thân, gia đình và những người xung quanh không cảm thấy hoang mang, đồng thời các hoạt động của nhà trường vẫn được diễn ra”.

Trường học an toàn thì mới mở cửa

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, việc đi học lại còn phải căn cứ vào chỉ đạo của UBND TP dựa trên cấp độ dịch tại các địa phương hiện nay. Cụ thể, sắp tới đây khi TP ban hành quy định đối với các hoạt động tương ứng từng cấp độ dịch, trong đó có giáo dục, Sở sẽ cùng với ngành y tế có hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Theo ông Dũng, việc cho học sinh quay trở lại trường theo phương án an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó, an toàn thì mới đi học và đi học thì phải an toàn: “Sở sẽ căn cứ theo bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục đã được UBND TP đã ban hành, căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế về kế hoạch đảm bảo an toàn.

Trong đó các trường cần phải làm gì, phải xây dựng kế hoạch ra sao, kịch bản như thế nào, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất tại chỗ như thế nào thì các trường sẽ xây dựng. Và UBND quận huyện sẽ căn cứ trên cơ sở đó để đánh giá cho phép các đơn vị giáo dục trên địa bàn của mình được hoạt động”.

Các trường tại TP.HCM đã và đang lên phương án chuẩn bị cả về cơ sở vật chất và các kế hoạch an toàn phòng dịch để đón học sinh quay trở lại học trực tiếp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ thường xuyên lưu ý, nhắc nhở học sinh và giáo viên nêu cao ý thức phòng chống dịch, tuân thủ 5K cho bản thân kể cả khi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại