Điều tra nhóm thanh niên xông vào trung tâm y tế đập phá tài sản

Ngọc Văn |

Một nhóm thanh niên đưa người bị thương đến Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc cấp cứu, nhưng vì đây đang là khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nên không được tiếp nhận cấp cứu, cả nhóm đã đập phá tài sản của cơ sở y tế này.

Hiện trường khu vực cấp cứu của trung tâm y tế bị đập phá.

Hiện trường khu vực cấp cứu của trung tâm y tế bị đập phá.

Ngày 7/11, Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, Công an huyện Phú Lộc vừa vào cuộc điều tra, làm rõ về một nhóm thanh niên có hành vi hủy hoại tài sản của cơ sở y tế.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 6/11, nhóm thanh niên đưa một người bị thương nhẹ đến cấp cứu tại trung tâm y tế nêu trên. Tuy nhiên, do đang trong thời gian trưng dụng làm khu điều trị bệnh nhân COVID-19, cơ sở y tế này tạm dừng tiếp nhận cấp cứu người bị tai nạn và đã dán thông báo.

Khi không thấy bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, nhóm người này đã gây rối, đập phá đồ đạc ở khu cấp cứu. Ngay sau đó, lãnh đạo trung tâm đã trình báo công an về sự việc.

Một lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây cho hay, qua trích xuất dữ liệu từ camera giám sát của cơ sở y tế, nhóm thanh niên kể trên có biểu hiện say xỉn khi vào khu vực cấp cứu.

Được biết, Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây hiện là nơi điều trị cho 40 bệnh nhân mắc COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại