Nói về VinFast báo nước ngoài bắt đầu với 'cái mỉm cười' của Beckham: TGĐ toàn cầu cũng chẳng hề xa lạ!

Minh Nguyệt |

VinFast đã làm những gì để gây ấn tượng với thị trường?

Chỉ ít hôm sau bài viết bóc tách các thương hiệu trẻ được đăng trên tờ Le Bien Public của Pháp, gần đây tờ Ouest France nổi tiếng cũng của Pháp đã tiếp tục đăng một bài viết khác về VinFast.

Dưới đây là phần dịch lại bài viết có tựa đề Voitures électriques : VinFast, le constructeur surprise passe à l’offensive, đăng tải trên trang Ouest France hôm 23/10 vừa qua.

Tại Triển lãm xe hơi Paris vào tháng 10 năm 2018, dưới ánh đèn flash chói lóa, David Beckham mỉm cười và tạo dáng bên cạnh chiếc ô tô đỏ quyến rũ ở ngay Đại sảnh số 1. Siêu sao bóng đá người Anh đã góp mặt trong buổi ra mắt một thương hiệu xe hơi mới toanh. Cái tên đó chính là VinFast – một hãng xe non trẻ tới từ Việt Nam mới chỉ mới đi vào hoạt động được vài tháng.

Nói về VinFast báo nước ngoài bắt đầu với cái mỉm cười của Beckham: TGĐ toàn cầu cũng chẳng hề xa lạ! - Ảnh 2.

Siêu sao bóng đá Anh David Beckham vô cùng lịch lãm bên chiếc VinFast SUV Lux SA2.0. Ảnh: plo.vn

Tuy nhiên, nguồn tài chính của thương hiệu này dồi dào hơn những gì bạn nghĩ. Đứng sau hãng ô tô này chính là ông Phạm Nhật Vượng (53 tuổi) tỷ phú giàu nhất Việt Nam, chủ tịch tập đoàn Vingroup. Tập đoàn này là kinh doanh đa lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, du lịch, y tế, giáo dục, trung tâm thương mại…

GÃ KHỔNG LỒ VIỆT NAM VỚI VỐN ĐIỀU LỆ 14 TỶ EURO

Nói về VinFast báo nước ngoài bắt đầu với cái mỉm cười của Beckham: TGĐ toàn cầu cũng chẳng hề xa lạ! - Ảnh 3.

VinFast là thương hiệu xe hơi của tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực Vingroup, thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: vov.vn

Có thể nhiều người sẽ bất ngờ khi biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi nghiệp kinh doanh với những gói mỳ ăn liền tại Ukraina vào đầu những năm 1990. Giờ đây, ông đã trở thành CEO của một tập đoàn có tới 70.000 nhân sự, vốn điều lệ lên tới 14 tỷ euro (tương đương khoảng 370 nghìn tỷ đồng). Vingroup cũng đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế của Việt Nam, tỷ trọng GDP của Vingroup chiếm khoảng 2,2% GDP cả nước.

Để mở rộng kinh doanh vào lĩnh vực ô tô, ông Phạm Nhật Vượng đã chi gần 4 tỷ euro cho việc xây dựng một nhà máy sản xuất ở Hải Phỏng chỉ trong vòng 21 tháng - tốc độ xây dựng đáng kinh ngạc. Đây là một nhà máy siêu tự động và có khả năng sản xuất ra 250.000 chiếc ô tô mỗi năm. Ông Phạm Nhật Vượng cũng rất chú trọng vấn đề chuyên môn khi tiến hành chiêu mộ những nhân tài chủ chốt từ General Motors, BMW, Tesla, Apple... Về mặt thiết kế xe, ông cũng đã thành công trong việc hợp tác với công ty Pininfarina – một cái tên huyền thoại của Ý.

NHỮNG MẪU XE HƠI CHẠY HOÀN TOÀN BẰNG ĐIỆN

Nói về VinFast báo nước ngoài bắt đầu với cái mỉm cười của Beckham: TGĐ toàn cầu cũng chẳng hề xa lạ! - Ảnh 4.

Nhà máy sản xuất ô tô của VinFast xây dựng chỉ trong 21 tháng, với vốn đầu tư 4 tỷ Euro. Ảnh: vietnammoi.vn

Sau khi khởi động kinh doanh tại thị trường nội địa với 30.000 mẫu xe bán ra chỉ trong năm 2020, VinFast hiện đang tiến hành chiến lược chinh phục những quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ với các dòng xe hơi thuần điện. 

Vậy đâu là tôn chỉ kinh doanh của thương hiệu này? 

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm 2018, ông David Lyon – cựu giám đốc thiết kế của GM, nay là Giám đốc Thiết kế của VinFast, từng đưa ra đánh giá rằng các sản của VinFast là "những chiếc xe cao cấp với mức giá dễ tiếp cận".

Để hiện thực hóa những mục tiêu lâu dài, VinFast đã đón chào vị Tổng giám đốc Toàn cầu mới vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Cái tên này cũng chẳng mấy xa lạ, chính là ông Michael Lohscheller (người Đức), từng giữ chức vụ giám đốc tại Opel – thương hiệu xe hơi lâu đời tại Đức.

Nói về VinFast báo nước ngoài bắt đầu với cái mỉm cười của Beckham: TGĐ toàn cầu cũng chẳng hề xa lạ! - Ảnh 5.

VinFast hướng đến việc cung cấp xe hơi cao cấp với mức giá hợp lí. Ảnh: motortrend.com

Đại diện VinFast, ông Jean-Christophe Mercier (Phó Chủ tịch VinFast khu vực châu Âu) giải thích "Bất chấp dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã luôn cố gắng duy trì lộ trình phát triển của mình theo đúng kế hoạch". Ông Mercier thực ra cũng chẳng mấy lạ lẫm với người trong ngành, ông chính là cựu Chủ tịch của Nissan châu Âu, cũng từng có thời gian làm việc ở Peugeot và Volvo nhưng hiện đã gia nhập VinFast vào mùa hè vừa qua với tư cách là Phó Chủ tịch VinFast khu vực châu Âu.

Nhiệm vụ của vị Phó Chủ tịch mới này chính là xây dựng được một mạng lưới trang web bán hàng của riêng VinFast thay vì mở hệ thống đại lý phân phối. "Giống như Tesla, chúng tôi muốn duy trì toàn bộ quyền kiểm soát sản phẩm, từ sản xuất, phân phối tới dịch vụ hậu mãi. Chúng tôi dự kiến sẽ mở 1 showroom thí điểm tại Rennes (Ille-et-Vilaine, Pháp)" – ông Jean-Christophe Mercier cho hay. Ông cũng từng có thời gian sinh sống tại Saint-Malot cũng thuộc vùng Ille-et Vilaine và dành nhiều tình cảm cho nơi này.

Nói về VinFast báo nước ngoài bắt đầu với cái mỉm cười của Beckham: TGĐ toàn cầu cũng chẳng hề xa lạ! - Ảnh 6.

Những mẫu xe VinFast sẽ cập bến châu Âu vào năm 2022 với pin sạc điện siêu nhanh. Ảnh: ru.motor1.com

VinFast sẽ trình làng hai mẫu xe của mình vào tháng 11 năm 2021 tại Triển lãm xe Los Angeles. "Kế hoạch tiếp thị khách hàng sẽ bắt đầu vào giữa năm sau và chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2022" – vị Phó Chủ tịch chia sẻ thêm. Thực tế thì thời gian gần đây, các hãng xe hơi truyền thống đang hợp tác chặt chẽ với nhau, điển hình là Stellantis – cái tên được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác của 2 ông lớn từ Mỹ là Fiat Chrysler và Pháp là Peugeot SA hồi đầu năm 2021. 

Ấy thế mà VinFast lại lựa chọn tự mình khởi nghiệp, quả là một thách thức không hề nhỏ. Tuy vậy, theo ông Jean-Christophe Mercier thì điện khí hóa đã giúp mang tới nhiều thay đổi, cho phép những cái tên còn non trẻ phát triển và không ngần ngại đối đầu với những thương hiệu xe hơi truyền thống.

Vượt lên tất cả, VinFast đang cố gắng chứng minh sự khác biệt của mình. Nhờ công nghệ hiện đại được phát triển bởi đối tác StoreDot của Israel, pin điện của những mẫu xe VinFast hứa hẹn sẽ được sạc trong thời gian ngắn kỷ lục: 80% chỉ trong 4-5 phút và 100% trong 10 phút. Điều này sẽ giúp VinFast vượt mặt những tên tuổi "sừng sỏ" và trở nên "bất khả chiến bại" trong cuộc chiến này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại