Vết trượt dài của hotgirl Trung Quốc nổi tiếng một thời

Minh Thu (lược dịch) |

Từng là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, hotgirl nổi tiếng một thời ở Trung Quốc liên tiếp lao vào vòng lao lý và phải ngồi tù.

Vết trượt dài của hotgirl nổi tiếng một thời ở Trung Quốc Guo Meiling. (Ảnh: SCMP)

Vết trượt dài của hotgirl nổi tiếng một thời ở Trung Quốc Guo Meiling. (Ảnh: SCMP)

Hôm 18/10, tòa án thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã tuyên phạt 2,5 năm tù giam đối với bị cáo Guo Meiling, người từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nghệ danh Guo Meimei, vì tội “bán thực phẩm chứa chất độc và gây hại”. Ngoài bản án tù, Guo còn phải nộp phạt 200.000 nhân dân tệ (31.080 USD).

Đồng phạm với Guo là Wang Zouya bị phạt 7 tháng tù và nộp phạt 10.000 nhân dân tệ (1.150 USD), theo thông báo trong bài viết đăng trên WeChat của tòa án Thượng Hải.

Hồi tháng Tư, tờ The Paper đưa tin, Guo nằm trong số 75 đối tượng bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ vì bán thực phẩm giảm cân có chứa các chất cấm có giá với tổng trị giá vụ án lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ (7,77 triệu USD).

Vào tháng 12/2020, cảnh sát thành phố Thượng Hải nhận được thông tin một số người đang quảng cáo bán trực tuyến “các thực phẩm giảm cân đặc biệt”, nhưng các sản phẩm này lại sibutramine, loại chất bị cấm ở Trung Quốc.

Chất sibutramine có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn, hạn chế hấp thu chất béo và giúp cơ thể giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, chất này lại gây những tác dụng phụ nguy hại như gây nên các triệu chứng đau đầu, đau lưng, dị ứng, cảm cúm, suy nhược, đau bụng, đau ngực, đau nhức cổ vai gáy. Sibutramine đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch hay huyết áp. Ngoài ra, sibutramine còn tác động lên hệ thần kinh gây mất ngủ, lo âu và trầm cảm.

Cảnh sát đã triệt phá 3 trụ sở sản xuất thuốc giảm cân có chứa chất cấm sibutramine cùng 24 địa điểm bán hàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu được hơn 65.000 viên thuốc, 34 kg nguyên liệu thô, cùng 3 máy sản xuất thuốc và hơn 20.000 bao bì đóng hộp.

Vào tháng Tám, tòa án Thượng Hải đã tổ chức phiên xét xử công khai đầu tiên đối với 2 bị cáo Guo và Wang.

Các công tố viên cáo buộc Gao và Wang đã bán “kẹo giảm cân” được thu mua từ một người bán hàng mang họ Zhao. Đáng nói, cả 2 bị cáo đều biết chuyện kẹo giảm cân có chứa chất cấm sibutramine. Zhao cũng đang bị cảnh sát điều tra trong một vụ án khác.

Một mình Guo đã bán hơn 100 hộp kẹo giảm cân và thu về hơn 70.000 nhân dân tệ (10.880 USD). Ngoài ra, Guo và Wang đã cùng bán 4 hộp kẹo với giá 2.796 nhân dân tệ (435 USD).

Theo luật hình sự Trung Quốc, đối tượng trộn các chất độc hại vào trong thực phẩm để buôn bán hoặc bán những thực phẩm này dù biết rõ có chứa chất độc, có thể bị phạt tù tới 5 năm. Nếu thực phẩm gây ra tổn thương hay sự việc đáng tiếc, đối tượng có thể bị phạt tù từ 5 – 10 năm.

Sinh năm 1991 tại tỉnh Hồ Nam, Guo là một trong những hotgirl có tầm ảnh hưởng trên mạng đời đầu ở Trung Quốc. Nhưng hiện tại, Guo được nhắc vì vướng vào bê bối liên tiếp.

Vào năm 2011, Guo cho đăng tải loạt bức ảnh về cuộc sống xa hoa của bản thân trên mạng xã hội Weibo. Những bức ảnh này cho thấy Guo sở hữu số nữ trang đắt đỏ, túi hiệu Hermès phiên bản giới hạn hoặc lái siêu xe.

Guo còn tự giới thiệu mình là tổng giám đốc của Red Cross Commerce. Chính thông tin này đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng và khiến giới chức Trung Quốc vào cuộc điều tra.

Tới năm 2014, Guo bị bắt vì nghi ngờ tham gia đường dây đánh bạc, mại dâm và đăng thông tin sai sự thật lên mạng trong giai đoạn diễn ra World Cup.

Hồi năm 2015, Guo đã bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì điều hành đánh bạc trái phép. Tới tháng 7/2019, Guo ra tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại