Cựu giám đốc phần mềm Lầu Năm Góc: 'Trung Quốc đã thắng Mỹ trong cuộc chiến AI'

Bảo Nam |

Chuyên gia này cũng cho biết khả năng phòng thủ không gian mạng của Mỹ trong một số cơ quan chính phủ đang ở "cấp độ mẫu giáo".

Trung Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc chiến trí tuệ nhân tạo với Mỹ và đang hướng tới sự thống trị toàn cầu nhờ những tiến bộ công nghệ của họ, theo chia sẻ từ Nicolas Chaillan, cựu giám đốc phần mềm của Lầu Năm Góc với tờ Financial Times.

Theo đánh giá của ông, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có khả năng thống trị nhiều công nghệ mới nổi quan trọng, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, sinh học tổng hợp và di truyền trong vòng một thập kỷ tới hoặc lâu hơn.

Nicolas Chaillan là giám đốc phần mềm đầu tiên của Lầu Năm Góc, người đã từ chức để phản đối tốc độ chuyển đổi công nghệ chậm chạp trong quân đội Hoa Kỳ, cho biết việc không thua sút trong lĩnh vực này đang khiến Mỹ gặp rủi ro.

"Chúng tôi [Mỹ] không có cơ hội cạnh tranh nào để chống lại Trung Quốc trong vòng 15 đến 20 năm nữa. Hiện tại, đó là một thỏa thuận đã hoàn thành; và theo ý kiến ​​của riêng tôi, nó đã kết thúc", ông nói.

Cựu giám đốc phần mềm Lầu Năm Góc: Trung Quốc đã thắng Mỹ trong cuộc chiến AI - Ảnh 1.

Một phương tiện giao hàng tự động của Damo được trưng bày tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 8/7/2021. Ảnh REUTERS / Yilei Sun

Theo cựu giám đốc phần mềm này, Trung Quốc đang được thiết lập và xây dựng để thống trị tương lai của thế giới, bằng việc kiểm soát mọi thứ, từ các bài tường thuật của giới truyền thông đến địa chính trị.

Chaillan đổ lỗi cho sự đổi mới chậm chạp, đầy tính miễn cưỡng của các công ty Mỹ như Google trong việc hợp tác với chính quyền về AI, hay các cuộc tranh luận đạo đức rộng rãi về công nghệ này. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc, theo Chaillan, có nghĩa vụ làm việc với chính phủ của họ và đang đầu tư "lớn" vào AI mà không phải quan tâm đến vấn đề đạo đức.

Ông cũng cho biết khả năng phòng thủ không gian mạng của Mỹ trong một số cơ quan chính phủ đang ở "cấp độ mẫu giáo".

Chaillan đã tuyên bố từ chức vào đầu tháng 9 năm nay, với tuyên bố nói rằng các quan chức quân đội đã nhiều lần bị giao phụ trách các sáng kiến ​​mạng, thứ mà họ thiếu kinh nghiệm.

Bình luận về các phát ngôn trên, người phát ngôn của Bộ Không quân Mỹ cho biết Bộ trưởng Frank Kendall đã thảo luận với Chaillan về các đề xuất của ông đối với sự phát triển phần mềm trong tương lai của bộ sau khi ông từ chức, đồng thời cảm ơn những đóng góp của cựu giám đốc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại