Giá chỉ 40 USD, thiết bị nhỏ như chiếc đèn pin này có thể làm 'câm lặng' mọi loại loa kéo

Bảo Nam |

Một thiết bị tắt tiếng của những chiếc loa kéo đang được sử dụng để làm dừng tiếng nhạc của các đám đông nhảy múa trên quảng trường ở Trung Quốc.

Vào hầu hết các buổi tối hoặc sáng sớm ở Trung Quốc, người ta thường thấy những nhóm lớn phụ nữ cao tuổi tràn vào các công viên công cộng và khu trung tâm để khiêu vũ quảng trường. Hoạt động này có truyền thống từ những năm 1960 ở Trung Quốc và đã trở nên phổ biến như một cách để những người cao tuổi tập thể dục và hòa nhập xã hội.

Nhưng nhiều người phàn nàn rằng khi khiêu vũ, những đám đông người cao tuổi này thường chơi nhạc quá lớn, gây ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh. Nhiều vụ tranh chấp giữa những người ủng hộ và phản đối thậm chí đã dẫn đến các cuộc hỗn chiến bạo lực, các khiếu nại và thậm chí cả việc bắt giữ.

Nhưng giờ đây, một thiết bị công nghệ mới đã ra đời cho phép những người phản đối trào lưu khiêu vũ quảng trường này có thể gây áp lực cho các đám đông, bằng cách tắt loa kéo của họ từ xa.

Thiết bị làm tắt tiếng loa kéo ở Trung Quốc

Trong một video lan truyền trên Weibo, một người đàn ông đến từ tỉnh Giang Tây, đã sử dụng nó từ trên một tòa nhà cao tầng gần quảng trường bằng cách hướng nó vào một chiếc loa kéo bên dưới. Khu phố sau đó ngay lập tức trở nên im lặng, và những người phụ nữ vội vã xúm quanh chiếc loa để tìm hiểu lý do tại sao nó đột nhiên ngừng hoạt động.

Đang được bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử ở Trung Quốc, sản phẩm có tên chung là "thiết bị chống khiêu vũ quảng trường" và được quảng cáo rằng nó có thể phá hỏng dàn âm thanh từ một khoảng cách khá xa, từ 50 tới 80 mét.

Giá chỉ 40 USD, thiết bị nhỏ như chiếc đèn pin này có thể làm câm lặng mọi loại loa kéo - Ảnh 2.

Một thiết bị tắt tiếng của loa (bên phải) đang được sử dụng để dừng âm nhạc của các lễ hội nhảy múa trên quảng trường của Trung Quốc (bên trái).

Trông như một chiếc đèn pin, nó hoạt động như một chiếc điều khiển từ xa "all in one" và có thể tắt hầu hết các loa hoạt động bằng tín hiệu hồng ngoại. Để dừng nhạc, người dùng được hướng dẫn đứng gần loa họ muốn nhắm mục tiêu, hướng thiết bị về phía bảng điều khiển của nó và giữ một nút trong tối đa 15 giây. Giá bán của sản phẩm xoay quanh mức 250 nhân dân tệ (gần 40 USD).

Trên gian hàng trên Taobao, một người dùng đã đánh giá về sản phẩm này là công nghệ của nó"rất mạnh mẽ", nói thêm rằng giờ đây họ "không cần phải tranh cãi với nhóm các bà cô nhảy quảng trường vô lý", những người "đi khắp nơi như những tên cướp."

"Không có gì sai khi khiêu vũ khi bạn có tuổi", họ viết. "Nhưng nó không thể ảnh hưởng đến người khác."

Giá chỉ 40 USD, thiết bị nhỏ như chiếc đèn pin này có thể làm câm lặng mọi loại loa kéo - Ảnh 3.

Một bức ảnh minh họa cho thiết bị trên Taobao.

Han Lei, một thương gia 19 tuổi, nói rằng anh ta đã bán được hàng chục nghìn sản phẩm, bằng cách thông điệp được quảng cáo trực tuyến là "thiết bị gây nhiễu âm thanh khiêu vũ quảng trường" và "điều khiển từ xa chống khiêu vũ quảng trường".

Han cho biết anh đã cảm thấy phiền lòng vì âm nhạc của các nhóm nhảy quảng trường thường được phát vào cả sáng sớm và ban đêm, nhưng việc báo cáo với cảnh sát địa phương không giúp được gì. Vào tháng 3, anh đã tự tìm mua thiết bị và bắt đầu thực hiện việc tắt loa sau 9 giờ tối

Vào một đêm, Han kể lại, anh đã "vô hiệu hóa" 36 đoàn múa quảng trường. Trong video do anh cung cấp, các vũ công lớn tuổi trông bối rối khi nhạc của họ đột ngột dừng lại và đi kiểm tra loa. Han cho biết không ai nhận ra anh ta là kẻ chủ mưu đứng sau các vụ tấn công loa kéo này.

"Tôi đã bảo vệ công lý," anh nói. "Báo cáo với cảnh sát không có tác dụng. Họ chỉ dừng lại khi họ nghĩ rằng loa của họ không hoạt động."

Nhìn thấy nhu cầu tiềm năng về thiết bị này, Han đã đưa nó vào công việc kinh doanh điện tử của riêng mình. Anh cho biết anh đã bán được hơn 20.000 thiết bị trong 4 tháng qua.

Giá chỉ 40 USD, thiết bị nhỏ như chiếc đèn pin này có thể làm câm lặng mọi loại loa kéo - Ảnh 4.

Các đoàn khiêu vũ quảng trường có thể được tìm thấy ở hầu hết các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc.

Mặc dù công cụ này đã được ca ngợi là "ma thuật" trên mạng xã hội Trung Quốc, nó có vẻ ngoài giống hệt một chiếc đèn pin LED có giá 2 USD được niêm yết trên các trang thương mại điện tử. Với mức giá dao động từ 15 đến 40 USD, nó chỉ đi kèm một tờ hướng dẫn người dùng "bật thiết bị, sau đó nhắm vào loa kéo. Thao tác đơn giản và hiệu quả chống ồn rất đáng nể!"

Tuy nhiên, cũng có nhiều người dùng đánh giá rằng việc mua sản phẩm này là một sự "lãng phí tiền bạc", bởi nó chỉ hoạt động khi được sử dụng "rất gần" với loa.

Trong khi đó, những người ủng hộ các cuộc tụ tập nói rằng những người phụ nữ trung tuổi - nhiều người trong số họ sống độc thân - đã phát triển tình bạn thông qua khiêu vũ quảng trường và thường đi mua sắm hay du lịch cùng nhau. Theo SCMP, năm 2013, một nhóm múa quảng trường lớn đã rủ nhau mua 300 tấn vàng, trị giá khoảng 12,7 tỷ USD (tại thời điểm năm 2013) sau khi thấy giá vàng giảm mạnh.

Nhiều thành phố của Trung Quốc trong những năm gần đây đã đưa ra các quy định mới để chống lại tiếng ồn quá mức do hoạt động nhảy múa trên quảng trường. Một cộng đồng ở Thượng Hải đã lắp đặt một hệ thống phát hiện tiếng ồn có thể phát ra cảnh báo khi âm nhạc khiêu vũ ở quảng trường trở nên quá lớn.

Chính quyền địa phương cũng đã cố gắng để các vũ công đeo tai nghe bluetooth, nhưng một số người tham gia cho biết nó không vui bằng khiêu vũ cùng nhau với loa.

Tham khảo BI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại