Hàn Quốc tăng cường khả năng phòng thủ

Trần Quang |

Ngày 6/10, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Hàn Quốc sẽ cùng với Mỹ tăng cường hơn nữa khả năng răn đe

Tên lửa đất đối không tầm trung Cheongung. Ảnh tư liệu: Yonhap

Tên lửa đất đối không tầm trung Cheongung. Ảnh tư liệu: Yonhap

Trong một báo cáo thường niên, JCS nêu rõ "đã nhận thấy các yếu tố thách thức an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng tiếp tục các hoạt động phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa".

Tuần trước, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa phòng không tân tiến. Vài ngày trước đó, Triều Tiên phóng một loại tên lửa siêu thanh mới, không lâu sau khi nước này bắn 2 tên lửa tầm ngắn và một tên lửa hành trình tầm xa mới.

JCS cho biêt để ứng phó với các mối đe dọa, Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển các chiến lược răn đe phù hợp và sẽ tăng cường khả năng tấn công chiến lược cũng như các khả năng phòng thủ tên lửa thông qua việc đẩy mạnh những công nghệ khoa học hàng đầu.

Theo đó, sẽ ra mắt các thiết bị giám sát và do thám, gồm các phương tiện không người lái, đồng thời tăng cường khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo thông qua việc nâng cấp tên lửa Patriot và hệ thống radar cảnh báo sớm.

Theo kế hoạch, Chủ tịch JCS, Tướng Won In-choul, sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ, Tướng Mark Milley, về các vấn đề an ninh và liên minh. trong khuôn khổ Cuộc họp Ủy ban quân sự (MCM), dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Seoul.

MCM được tổ chức hằng năm, thường là một ngày trước khi bộ trưởng quốc phòng hai nước tiến hành Cuộc họp Tham vấn an ninh (SCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại