Học online vì dịch, nữ sinh lớp 7 ở Đà Nẵng vẫn bị nhóm bạn trường khác gọi ra đánh hội đồng

Ngọc Vân |

Học chung với nhau từ cấp 1 nhưng khi T. xưng "mi, tau" lúc nói chuyện thì nhóm bạn cho là hỗn và kéo đến đánh hội đồng.

Hình ảnh vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội

Hình ảnh vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội

Ngày 1/10, bà Hà Thị Ngọc Hoa, Hiệu phó Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), cho biết công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đang làm rõ vụ việc 1 nữ sinh lớp 7 của trường bị nhóm học sinh trường khác đánh tập thể bên ngoài trường học.

Trước đó, ngày 30/9, xuất hiện các đoạn clip quay lại cảnh 1 nữ sinh bị nhóm khoảng 4 thiếu niên nam nữ khác hành hung tập thể. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội facebook và được chia sẻ chóng mặt.

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị đánh hội đồng trong clip là em N.H.T.T. (học lớp 7 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà).

Theo bà Hoa, sự việc xảy ra bên ngoài nhà trường trong thời gian đang tổ chức học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đại diện nhà trường đã đến nhà của nữ sinh T. để tìm hiểu.

T cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 25/9 vừa qua. Các học sinh tham gia đánh T, đều học ở trường khác. Trước đó, các em có học chung cùng nhau ở bậc tiểu học. Trong khi trò chuyện, T, theo thói quen xưng “tau, mi” với nhóm này. Tuy nhiên, nhóm này cho rằng như thế là hỗn và hẹn nhau ra nói chuyện.

Sau đó, các học sinh gặp nhau ở gần chân núi Sơn Trà. Tại đây, em T. đã bị nhóm bạn hành hung tập thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại