Vụ án mạng kinh hoàng ở quận 7, TP.HCM: Nghi phạm cố thủ trong nhà gần một giờ

PV |

Theo báo Pháp luật TP.HCM, nghi phạm liên quan đến vụ án là một người đàn ông khoảng 34 tuổi.

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: báo Công an nhân dân

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo tờ Người lao động, Công an quận 7, TP.HCM tối nay đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phong toả một đoạn con hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, để điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trong ngày.

Theo đó, chiều cùng ngày, sau khi nghe tiếng la hét lớn, người dân trong hẻm chạy đến thì phát hiện thi thể không nguyên vẹn nằm bên chuồng gà.

Ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM cho hay, tới hơn 21h hôm nay, công an vẫn đang phối hợp với Viện Kiểm sát khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo báo Pháp luật TP.HCM, nghi phạm liên quan đến vụ án là một người đàn ông khoảng 34 tuổi, đã bị công an tạm giữ.

Theo thuật lại của tờ Tri thức trực tuyến, thời điểm cảnh sát có mặt chiều 26/9, nghi phạm cố thủ trong nhà gần một giờ mới bị bắt đi. Tờ này nói, nghi phạm không phải người địa phương mà thuê nhà ở trong hẻm khoảng 2 năm nay.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn livestream hiện trường của vụ giết người ở quận 7, gây xôn xao dư luận. Một số bình luận cho rằng, nạn nhân bị một đối tượng "ngáo đá" sử dụng hung khí gây án.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại