Liên tiếp bắt hai đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Đắk Nông

Xứ Thanh |

Trong quá trình trốn truy nã, hai đối tượng đã thay tên, đổi họ để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Thị Toa tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Toa tại cơ quan công an.

Ngày 24/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an xã thuộc 2 huyện Krông Nô và Đắk Song, tỉnh Đắk Nông liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn hàng chục năm.

Theo đó, vào ngày 22/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an xã Tân Thành, huyện Krông Nô bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Hùng Sơn (SN 1974, trú tại phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Đắk Tân, xã Tân Thành.

Theo cơ quan công an, Sơn là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản vào năm 1999.

Liên tiếp bắt hai đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Đắk Nông - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Hùng Sơn tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 21/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an xã Nam Bình, huyện Đắk Song bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Toa (SN 1982, trú tại xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) khi Toa đang lẩn trốn trên địa bàn thôn 10, xã Nam Bình.

Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2011.

Trong quá trình lẩn trốn, cả Sơn và Toa đều thay tên, đổi họ nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại