Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia

Anh Tú |

Ngày 16/9, trả lời trên kênh truyền hình LTV, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga (Nguồn: rianovosti)

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga (Nguồn: rianovosti)

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể, bao gồm ngày tháng và địa chỉ IP, về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia và Washington không thể loại bỏ điều này chỉ bằng các tuyên bố. Nhà ngoại giao này cũng cho rằng, sự kiên nhẫn của Nga, vốn cho đến nay đã kiềm chế việc dựng lên các rào cản đối với hoạt động kinh doanh của Mỹ tại Nga, không phải là không có giới hạn.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố rằng, tất cả thông tin về vấn đề đã được chuyển cho Washington và đang chờ lời giải thích.

Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 16/9, người đứng đầu ủy ban lâm thời của Hội đồng Liên bang Nga về bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn sự can thiệp vào các vấn đề chủ quyền của Nga Andrei Klimov cho biết, Văn phòng công tố Nga đã gửi đệ trình tới các giám đốc điều hành của Apple và Google, nơi có những hành động bị coi là bất hợp pháp trong cuộc bầu cử ở Nga và yêu cầu loại bỏ các vi phạm liên quan đến việc can thiệp vào chiến dịch bầu cử.

Trước đó, ngày 10/9, Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố với Đại sứ Mỹ rằng, Moscow có bằng chứng không thể chối cãi về hành vi vi phạm luật pháp Nga của các gã khổng lồ kỹ thuật số của Mỹ trước cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia thuộc Quốc hội Liên bang Nga, diễn ra từ ngày 17/9 - 19/9./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại