Phường buộc tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở Hà Nội đóng cửa 2 cơ sở, cử công an chốt trực tại đây

PV |

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nói, giới chức phường Thụy Khuê đã yêu cầu cửa hàng bánh trung thu này đóng cửa cả 2 cơ sở.

Dòng người xếp hàng mua bánh trung thu ở Thụy Khuê. Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Dòng người xếp hàng mua bánh trung thu ở Thụy Khuê. Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Ông Nguyễn Đình Khuyến (Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội) thông tin trên Tuổi trẻ tối 15/9, sau khi nhận được phản ánh về việc tiệm bánh trung thu B.P. cơ sở 1 và cơ sở 2 trên phố Thụy Khuê có rất đông người xếp hàng mua, chính quyền khẩn trương kiểm tra.

Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt ngày 15/9, tiệm bánh trung thu B.P. cơ sở 1 và 2 đã đóng cửa, treo biển "hết bánh".

Theo Tuổi trẻ, ông Khuyến nói, giới chức phường Thụy Khuê đã yêu cầu cửa hàng này đóng cửa cả 2 cơ sở. Phường đồng thời cử lực lượng công an chốt trực tại đây. Cửa hàng B.P. phải đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch, giãn cách mới được tiếp tục mở bán.

Chủ tịch quận Tây Hồ chia sẻ trên báo Dân Việt, bánh trung thu được xem là mặt hàng thiết yếu nên được mở bán. Song trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 thì phải đảm bảo khoảng cách. Sau khi chính quyền nhắc nhở, nếu tiệm bánh tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo thuật lại của Infonet/Vietnamnet, trong hai ngày 13 và 14/9, rất đông người xếp hàng chờ mua bánh trung thu tại tiệm trên phố Thụy Khuê, dù khu vực này thuộc "vùng đỏ" của Hà Nội và thành phố vẫn đang trong giai đoạn giãn cách xã hội. Dù bảo vệ tiệm bánh có nhắc nhở, song dòng người vẫn không đảm bảo giãn cách để phòng dịch.

Phường buộc tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở Hà Nội đóng cửa 2 cơ sở, cử công an chốt trực tại đây - Ảnh 2.

Khách mua bánh chiều 4/9. Ảnh: Trọng Hiếu/Dân Việt

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại