Dân phản ứng vì xét nghiệm Covid-19 cả trẻ em, Hà Nội yêu cầu rà soát để "không tạo bức xúc trong dư luận"

Minh Minh |

Nhiều người dân phản ứng vì địa phương mời cả trẻ em đi xét nghiệm Covid-19, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát lại để đảm bảo đúng đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em (Ảnh minh họa: CAND)

Xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em (Ảnh minh họa: CAND)

Không bỏ sót F0, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận

Chiều 12/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cho biết đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành việc lấy mẫu cũng như tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho người dân.

Theo ông Quyền, có thông tin người dân phản ánh mời cả các cháu nhỏ tuổi ra xét nghiệm Covid-19 và yêu cầu trong quá trình mời người dân đi xét nghiệm phải xem xét cụ thể.

"Phải rà soát lại đối tượng để đảm bảo đúng đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế, để đảm bảo không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận", Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi họp.

Dân phản ứng vì xét nghiệm Covid-19 cả trẻ em, Hà Nội yêu cầu rà soát để không tạo bức xúc trong dư luận - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc giao ban trực tuyến (Ảnh: Báo điện tử ĐCS)

Trong công điện ban hành tối 06/9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng. Cụ thể, từ ngày 6 - 12/9, xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn.

Tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao, lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2 - 3 ngày/lần, khu vực nguy cơ cao từ 5 - 7 ngày/lần, các khu vực khác ít nhất 1 lần.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiều địa phương ở Hà Nội bị phản ánh mời toàn bộ người dân phải đi xét nghiệm Covid-19, kể cả trẻ em. Nhiều phụ huynh phản ứng khi các cháu gần như ở trong nhà suốt 2 tháng giãn cách xã hội và lo lắng khi trẻ em tập trung ở khu vực lấy mẫu test Covid-19 có khi tăng nguy cơ lây nhiễm.

PGĐ CDC Hà Nội: Lấy mẫu theo vùng nguy cơ chứ không phải 'mỗi nơi mỗi kiểu'

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào ngày 12/9, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng việc lấy mẫu cả trẻ em là điều không cần thiết.

"Tôi nghĩ trẻ con không nên xét nghiệm, bởi vì các em ở nhà cả tháng không đi đâu. Gia đình chỉ cần 1 người xét nghiệm thôi, nếu cần xét nghiệm ở trong vùng đỏ, nếu lây thì lây ra cả nhà rồi. Các em hệ thống hô hấp, mũi rất yếu, lúc lấy mẫu có thể làm tổn thương niêm mạc mũi của các em, ngoài ra nhiều em thần kinh yếu sẽ bị ám ảnh, để lại ảnh hưởng về tinh thần", báo này dẫn lời ông Nga cho hay.

Dân phản ứng vì xét nghiệm Covid-19 cả trẻ em, Hà Nội yêu cầu rà soát để không tạo bức xúc trong dư luận - Ảnh 3.

Xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em (Ảnh minh họa: CAND)

Theo ông Nga, việc quá nhiều người tập trung tại các các điểm xét nghiệm cũng rất nguy hiểm, chưa kể trong quá trình lấy mẫu, có thể dẫn tới việc lây nhiễm chéo cho các em.

Trước đó, trao đổi với báo Thanh Niên vào ngày 07/9, ông Trương Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, không phải đối tượng nào cũng sẽ làm xét nghiệm PCR, mà chỉ với các "vùng đỏ", các đối tượng nguy cơ cao, các vùng giáp ranh khu vực phong toả, cách ly. Các vùng khác sẽ theo phương thức test nhanh.

Ông Việt nói rõ hơn, việc lấy mẫu gộp hay mẫu đơn tuỳ theo nguy cơ dịch tễ. Các vùng nguy cơ, chưa có F0 không rõ nguồn lây cũng sẽ lấy mẫu gộp đại diện hộ gia đình.

Giải thích cụ thể vấn đề này trong ngày 12/9 trên TTO, ông Khổng Minh Tuấn - phó giám đốc CDC Hà Nội - cho hay Hà Nội đang phân thành từng khu vực nguy cơ để có những phương án lấy mẫu khác nhau chứ không phải đang triển khai lấy mẫu 'mỗi nơi mỗi kiểu'.

"Chúng tôi đang lấy mẫu theo nguy cơ, chỗ nào nguy cơ cao thì sẽ lấy mẫu tất cả mọi người, chỗ nào nguy cơ vừa và thấp sẽ lấy mẫu đại diện hộ gia đình", ông Tuấn lý giải với PV TTO và thông tin thêm hiện nay TP có 73 xã, phường nguy cơ cao và rất cao được lấy mẫu toàn diện tất cả người dân, đây là phương án đã thống nhất trước đó.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại