Trái đất có khả năng tiến hóa trong tương lai

H.A |

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, trong khoảng 200-250 triệu năm tới, những lục địa rải rác của Trái đất sẽ di chuyển cùng nhau để hình thành siêu lục địa tiếp theo.

Vào thời điếm đó, Mặt trời sẽ sáng hơn một chút và tốc độ quay của Trái đất sẽ chậm lại, khiến một ngày dài hơn hiện tại khoảng 30 phút.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Geochemistry, Geophysics, Geosystems cho thấy, có 2 vùng đất sẽ được hình thành đó là Amasia (phát triển khoảng 250 triệu năm tới) và Aurica (phát triển khoảng 200 triệu năm tới).

Theo đó, Amasia sẽ giúp thúc đẩy tuyết rơi và tạo ra các tảng băng. Trong khi đó, vùng đất Aurica sẽ có ít tuyết hoặc băng hơn, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại