Vụ 18 cây bằng lăng cổ thụ bị đào tung gốc, lý do gì không chuyển công an điều tra?

Sông Cài |

Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, những đối tượng đào xới gốc, làm ảnh hưởng 18 cây bằng lăng lớn trong rừng Ea Kar chỉ bị xử phạt hành chính do thiệt hại nhỏ.

Sáng nay (6/9), trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar xác nhận có vụ việc 18 cây bằng lăng bị đào tung gốc vừa được phát hiện tại Tiểu khu 680 thuộc thôn 1, xã Cư Yang; địa phận do doanh nghiệp này quản lý, bảo vệ.

Vụ 18 cây bằng lăng cổ thụ bị đào tung gốc, lý do gì không chuyển công an điều tra? - Ảnh 1.

Rễ một cây bằng lăng bị đào xới, hủy hoại.

Theo ông Tiến, những người gây ra vụ việc chỉ bị xử phạt hành chính vì phần diện tích rừng bị phá ở mức dưới 500m2, số gỗ bị ảnh hưởng chỉ khoảng 5m2 và không đủ yếu tố hình sự nên không chuyển sang công an.

“Đầu tuần này chúng tôi sẽ xin ý kiến các cấp lãnh đạo của huyện Ea Kar để xử lý số cây trên vì nếu để trong rừng có thể bị mất bất cứ lúc nào”, ông Tiến cho biết.

Trước đó, vào sáng ngày 2/9, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar nắm được thông tin có một số đối tượng đưa máy múc vào rừng ủi đường, đào hàng chục cây bằng lăng cổ thụ tại khu rừng thuộc đơn vị này quản lý.

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lực lượng vào kiểm tra thực địa hiện trường.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện một chiếc máy múc của một người tên Đ.T. (trú ở xã Cư Yang), xung quanh chiếc máy múc là 18 cây bằng lăng và một số cây gỗ tạp đã bị đào lên.

Ngoài ra, những đối tượng này còn san ủi hình thành một con đường chọc thẳng vào khu rừng.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ máy múc, tiến hành đưa về sân UBND xã Cư Yang. Tuy nhiên, quá trình đưa xe múc về đã bị những đối tượng vi phạm chống đối, gây khó dễ nên gần 10 tiếng sau mới đưa được máy múc ra khỏi hiện trường.

Vụ 18 cây bằng lăng cổ thụ bị đào tung gốc, lý do gì không chuyển công an điều tra? - Ảnh 2.

Chiếc máy múc đã bị đưa về trụ sở UBND xã Cư Yang để xử lý.

Vụ 18 cây bằng lăng cổ thụ bị đào tung gốc, lý do gì không chuyển công an điều tra? - Ảnh 3.

Một con đường được ủi thẳng chọc vào ''tim rừng''.


Thời gian vừa qua tại lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar liên tục xảy ra tình trạng phá rừng; thậm chí, khi bị phát hiện, lâm tặc đã bất chấp luật pháp, sẵn sàng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, hung hãn xông vào trạm bảo vệ rừng đòi chém người, tổ chức cướp tang vật.

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, từ 26/7 đến 6/8, tại lâm phần của đơn vị này quản lý, bảo vệ đã xảy ra 2 vụ lâm tặc chống đối người thi hành công vụ, huy động người cướp tang vật ngay khi vừa bị phát hiện và đang xử lý.

Vụ 18 cây bằng lăng cổ thụ bị đào tung gốc, lý do gì không chuyển công an điều tra? - Ảnh 5.

Lâm tặc xông vào trạm quản lý bảo vệ rừng cướp gỗ tang vật xảy ra ngày 6/8/2021.


Sau khi phát hiện một xe đang chở 3 lóng gỗ, lực lượng Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Đắk Lắk) đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tiếp đó hơn 40 người tới uy hiếp để cướp tang vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại