Kỳ lạ sau tai nạn kinh hoàng, nạn nhân vội bỏ đi, mặc thủ phạm đứng chờ cảnh sát

Minh Thu |

Sau vụ va chạm mạnh giữa 2 chiếc xe máy, nạn nhân vội vàng rời khỏi hiện trường và để mặc thủ phạm đứng chờ cảnh sát tới giải quyết.

Kỳ lạ sau tai nạn kinh hoàng, nạn nhân vội bỏ đi, mặc thủ phạm đứng chờ cảnh sát

Sau vụ va chạm mạnh giữa 2 chiếc xe máy, nạn nhân vội vàng rời khỏi hiện trường và để mặc thủ phạm đứng chờ cảnh sát tới giải quyết.

Hôm 1/9, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở phía tây đảo Đài Loan mà nạn nhân là một cụ bà 69 tuổi làm nghề nông ở địa phương.

Vụ tai nạn được xác định xảy ra vào lúc 9h sáng (giờ địa phương) vào ngày 1/9 giữa cụ bà nông dân họ Li (69 tuổi) và cô gái họ Lin (19 tuổi).

SET News cho hay, đang trên đường di chuyển, cụ bà Li bất ngờ dừng xe trên con đường ở thị trấn Hổ Vĩ của huyện Vân Lâm để sang đường. Cụ bà đã bình tĩnh dừng xe và quan sát để cho một chiếc xe máy và chiếc ô tô bên đường đối diện vượt qua rồi mới sang đường. Tuy nhiên, cụ bà đã không để ý chiếc xe máy đi bên phải đường theo hướng đối diện đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Hậu quả là tai nạn kinh hoàng đã xảy ra sau khi hai chiếc xe máy va vào nhau với lực rất mạnh. Chiếc xe máy của của cô gái trẻ đuổi đã đâm trúng vào bánh trước chiếc xe của cụ Li khiến xe máy bị đổ và cụ bà văng xuống đường. Xe máy của cô gái trẻ cũng bị đổ cách xe máy cụ Li một đoạn.

Sau cú ngã, cô Lin đã vội chạy ngược lại để xem xét tình hình của cụ Li. Cụ bà được nhìn thấy nằm trên đường một lúc, sau đó từ từ đứng dậy và nhanh chóng dựng xe lại, cũng như nhặt số tư trang bị văng tung tóe trên mặt đường.

Cô gái trẻ hỏi han tình hình, cụ bà chỉ nói vẫn bình thường. Người dân có mặt gần hiện trường đã yêu cầu hai người gặp nạn không rời đi để chờ cảnh sát tới giải quyết tai nạn. Bản thân cô Lin cũng khuyên cụ bà ngồi lại. Tuy nhiên, mặc lời khuyên ngăn của những người xung quanh, cụ bà chỉnh lại chiếc mũ đội đầu và lên xe máy vít ga rời khỏi hiện trường.

Ông Huang Chun-jung, người đứng đầu Sở Cảnh sát thị trấn Hổ Vĩ, cho biết sau vụ va chạm giao thông mạnh, cô Lin đã bị nhiều vết trầy xước ở chân do cơ thể va phải vỉa hè bên đường. Trong khi đó, cảnh sát địa phương cũng tìm ra được địa chỉ nhà cụ Li. Cụ bà cho hay bản thân bị đau bắp chân và đầu cũng bị sưng đau sau tai nạn.

Cụ Li cho biết thêm việc rời vội vàng khỏi hiện trường tai nạn là vì muốn đóng lại cống xả nước dùng để tưới tiêu ruộng đồng. Bởi nếu không nhanh ra đồng đóng lại cống xả, toàn bộ hoa màu có thể sẽ bị phá hỏng. Ngoài ra, cụ Li thừa nhận bản thân không hiểu rõ luật giao thông về việc sau tai nạn cần giữ nguyên hiện trường để chờ cảnh sát tới giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại