[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ 'vùng xanh' ở Hà Nội

Hoàng An |

Ở Hà Nội thời gian này, nhiều người phụ nữ dù đã bước vào độ tuổi 70 nhưng hàng ngày vẫn đều đặn tham gia các chốt bảo vệ cho "vùng xanh" được an toàn.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Chiều 2/9, bà Trịnh Thu Lan, bà Nguyễn Thị Huấn và ông Nguyễn Mạnh Hà bước vào ca trực tại chốt kiểm soát số 2, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 2.

Cả ba người đều ngoài 65 tuổi nhưng khi được phường, tổ dân phố huy động đã tự nguyện tham gia bảo vệ "vùng xanh".

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 3.

Với mỗi ca trực đều đặn 4 tiếng, công việc của bà Lan và các thành viên khác là kiểm soát, yêu cầu người ra vào địa bàn khai báo y tế, những ai không có giấy tờ lưu thông theo quy định sẽ nhắc nhở, tuyên truyền để họ quay về.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 4.

Những người thường trú tại địa bàn mỗi lần ra ngoài ngõ đều phải khai báo, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt....

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 5.

Tại chốt ra vào ở tổ 10, phường Cống Vị, quận Ba Đình, bà Nguyễn Thị Thắng năm nay tròn 70 tuổi nhưng mỗi ngày vẫn tham gia 1 ca trực cùng cán bộ dân phòng. Công việc của bà chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn phòng dịch, hạn chế di chuyển ra đường.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 6.

Bà Trịnh Thị Dần (73 tuổi) là nhóm trưởng nhóm Covid-19 của tổ 16, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Kể từ khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16, ngày nào bà Dần cũng bỏ ra khoảng 14 tiếng đồng hồ cùng các tổ viên bảo vệ khu vực vùng xanh được giao quản lý tại ngõ 118, đường Cầu Giấy.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 7.

Còn tại phường Nghĩa Đô, bà Nguyễn Thị Sáng (66 tuổi) đang nhắc nhở người dân tuân thủ quy định phòng dịch. "Hơn 40 ngày qua, mọi người ở khu vực tôi quản lý đều chấp hành tốt, không có trường hợp nào chống đối, những ai ra ngoài không lý do chính đáng chúng tôi sẽ nhắc nhở, tuyên truyền, ngăn không cho họ ra vào ngõ", bà Sáng chia sẻ.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 8.

Dọc tuyến đường Lạc Long Quân, đoạn qua địa bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy theo ghi nhận của PV có từ 5 - 7 chốt kiểm soát bảo vệ vùng xanh nhỏ lẻ.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 9.

Hầu hết các thành viên tham gia chốt trực là những phụ nữ lớn tuổi và những cán bộ dân phòng.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 10.

Bà Đỗ Thị Phương (73 tuổi) tham gia vào ca trực chốt trên tuyến phố Đào Tấn (quận Ba Đình) buổi chiều ngày 2/9.

[ẢNH] Đội tình nguyện các bác U70 gác chốt bảo vệ vùng xanh ở Hà Nội  - Ảnh 11.

Bà Phương cho biết công việc hôm nay thấy nhẹ nhàng hơn vì là ngày lễ, người dân ít di chuyển. Ca trực của bà cùng thành viên trong tổ là Đỗ Như Lạc (66 tuổi) sẽ kết thúc khi trời tối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại