Mỹ: Xét nghiệm ADN cả nhà "cho vui", không ngờ phát hiện sự thật đau lòng

Nguyễn Thái |

Khi cầm kết quả xét nghiệm ADN, cặp vợ chồng phát hiện có gì đó "không đúng".

Mỹ: Xét nghiệm ADN cả nhà cho vui, không ngờ phát hiện sự thật đau lòng - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Vanner và Donna Johnson trong buổi phỏng vấn trên ABC4. Ảnh: ABC4

Trang ABC4 hôm 25/8 đưa tin, gia đình nhà Johnson ở bang Utah, Mỹ, ban đầu nghĩ rằng việc xét nghiệm ADN chỉ để "cho vui", nhưng sau khi có kết quả, cả gia đình đã bị sốc.

Hai vợ chồng Vanner và Donna Johnson bắt đầu hành trình thụ tinh nhân tạo tại Trung tâm Y học Sinh sản, thuộc Đại học Utah, năm 2007, khi cặp đôi không thể tự sinh con thứ hai. Năm 2009, cặp vợ chồng đón chào con trai thứ hai. Hơn một thập kỷ qua, Vanner và Donna Johnson đều tin rằng, con trai thứ hai và con cả đều là con ruột của họ.

Nhưng cả hai vợ chồng đã rất đau lòng và bối rối khi kết quả xét nghiệm ADN cho kết quả bất thường.

"Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, 2 con trai của tôi là anh em cùng mẹ khác cha. Chúng tôi biết có điều gì đó không đúng ở đây", bà Donna Johnson nói.

Chia sẻ với ABC4 trong một cuộc phỏng vấn, ông Vanner nói: "Khi tôi nhìn vào tờ giấy kết quả và ở ô 'người bố' có kết quả là không rõ, tôi đã thốt lên: Cái quái gì vậy? Cái gì mà không rõ? Tôi là bố đẻ của nó mà".

"Gia đình chúng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và câu hỏi: Có sai lầm trong quá trình thụ tinh nhân tạo hay không? Nếu có thì nó xảy ra như thế nào? Tại sao lại rơi vào gia đình chúng tôi? Chúng tôi phải làm gì lúc này?

Sau nhiều lần trao đổi và tìm hiểu, gia đình nhà Johnson tìm ra cha đẻ của cậu con trai thứ hai - người cũng tới Trung tâm Y học Sinh sản cùng ngày với hai vợ chồng.

Hai gia đình đã gặp nhau và cùng thảo luận về việc khởi kiện sau khi Trung tâm Y học Sinh sản thừa nhận có sai sót trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Cụ thể, trứng của bà Donna được thụ tinh với tinh trùng của người đàn ông tới cùng ngày với hai vợ chồng bà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại