Xe cứu thương bật đèn ưu tiên để chở khách vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19

Ngọc Tú |

Để có thể "thông chốt" chở 3 hành khách ra khỏi TP Vinh (Nghệ An), tài xế xe cứu thương đã bật đèn ưu tiên nhưng vẫn bị CSGT phát hiện và xử lý.

Ngày 29/8, Công an TP Vinh cho biết, đơn vị vừa lập biên bản 4 người đi trên xe cứu thương để vượt chốt kiểm soát dịch ra khỏi địa phương.

Trước đó,  khoảng 18h5' tối 28/8, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại đường 72m, giáp ranh giữa xã Hưng Đông (TP Vinh) và xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) thì phát hiện một chiếc xe cứu thương mang BKS: 37A-166** bật đèn tín hiệu ưu tiên đi theo hướng từ TP. Vinh vào huyện Hưng Nguyên.

Xe cứu thương bật đèn ưu tiên để chở khách vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tài xế S. dùng xe cứu thương, bật đèn ưu tiên để chở 3 hành khách vượt chốt ra khỏi thành phố.

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra tài xế và 3 người khác trên xe thì phát hiện tất cả không phải là bệnh nhân hay người đi cấp cứu. Những người trên xe cũng không trình ra được các loại giấy tờ để chứng minh lý do chính đáng cho việc di chuyển ra ngoài TP Vinh khi địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16.

Làm việc với công an, tài xế khai nhận tên là N.X.S. (SN 1982, trú tại xóm Ngũ lộc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh. 3 người còn lại là chị N.T.H. (SN 1994, trú tại: Xóm Ngũ lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh); anh N.Đ.Q. (SN 1990, trú tại: Khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) và anh N.Đ.T. (SN 1992, trú tại: Xóm Trung Thuận, xã Hưng Đông, TP Vinh).

Xe cứu thương bật đèn ưu tiên để chở khách vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 2.

CSGT và lực lượng chức năng đã kiểm tra và lập biên bản xử lý.

Bước đầu, tài xế S. khai nhận đã điều khiển xe ô tô cứu thương chở những người trên đi từ xã Hưng Lộc (TP Vinh) về huyện Thanh Chương giải quyết công việc riêng.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử lý 4 công dân trên với hành vi vi phạm: "Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm" theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với tổng mức phạt tiền là 30 triệu đồng.

Xe cứu thương bật đèn ưu tiên để chở khách vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 3.

4 công dân ký vào biên bản vi phạm.

Xe cứu thương bật đèn ưu tiên để chở khách vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Cả 4 người bị xử phạt với tổng mức tiền phạt là 30 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại