VinAI khai hội trí tuệ nhân tạo: Đây là câu trả lời của VinFast - ngang ngửa Tesla!

Minh Đức |

Câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu rằng chế độ tự lái của xe VinFast cấp độ mấy đã được giải đáp trong sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo do VinAI tổ chức.

Xe thử nghiệm tự lái của VinAI

Xe thử nghiệm tự lái của VinAI

Trong bối cảnh nhiều hãng xe và hãng công nghệ trên thế giới nghiên cứu và triển khai xe tự lái, tập đoàn Vingroup nói chung đã có nhiều động thái cho thấy quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này, trong đó phải kể tới Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI, và gần đây là việc thành lập công ty Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo VinAI.

Mới đây, sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo do VinAI (trực thuộc Vingroup) tổ chức đã diễn ra. Trong sự kiện, người tham gia đã có cơ hội biết tới 3 giải pháp công nghệ mới phục vụ xe tự lái. Một trong các giải pháp này chính là cơ chế tự lái cho xe.

VinAI khai hội trí tuệ nhân tạo: Đây là câu trả lời của VinFast - ngang ngửa Tesla! - Ảnh 1.

Xe thử nghiệm của VinAI trong chế độ tự lái. Ảnh chụp màn hình từ video của VinAI

Theo đó, VinAI đã thực hiện nghiên cứu và phát triển cơ chế tự lái cho xe, bước đầu đã đạt cấp độ 2+. Với cấp độ tự lái này, người dùng có thể hoàn toàn thả tay khỏi vô lăng, không điều khiển chân ga và chân phanh mà xe vẫn có thể tự vận hành.

Tiến sĩ Trần Đức Trọng, Trưởng nhóm Hoạch định & Điều khiển xe tự hành tại VinAI, cho biết: "Đội ngũ tại VinAI chỉ mới tiếp cận bài toán xe tự hành trong một thời gian ngắn nhưng đã đạt đến cấp độ tự lái 2+, đồng thời, chứng minh được tính khả thi của giải pháp thiết kế (proof-of-concept - POC) theo tôi là một bước tiến rất nhanh. 

Với tốc độ này, VinAI sẽ sớm có thể bắt nhịp và cạnh tranh trực tiếp với các công ty trên thế giới đã đi trước chúng ta nhiều năm về phát triển xe tự hành".

VinAI khai hội trí tuệ nhân tạo: Đây là câu trả lời của VinFast - ngang ngửa Tesla! - Ảnh 2.

Các cấp độ tự lái. Ảnh: Synopsys - chuyển ngữ: Minh Đức

Được biết, cấp độ tự lái hiện nay của Tesla được các chuyên gia đánh giá ở mức số 2 theo cách chia các cấp độ tự lái của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô hoa Kỳ - Society of Automotive Engineers. 

Nếu thực sự VinAI đã nghiên cứu được cơ chế tự lái cấp độ 2+, có thể nói cơ chế tự lái này ngang ngửa với Tesla.

Rất có thể những chiếc xe của VinFast cũng sẽ được thừa hưởng thành quả nghiên cứu của VinAI, qua đó giúp chiếc xe có được lợi thế cạnh tranh toàn cầu, không thua kém so với các đối thủ đã nghiên cứu từ lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại