Bỏ 30 NDT mua cục gỗ bỏ đi để làm đồ chơi, chàng trai cười không khép được miệng khi phát hiện “vật thể” bí mật giấu bên trong

Nguyệt Phạm |

Bên trong cục gỗ chứa thứ gì mà có thể khiến chàng trai phấn khích đến thế?

Chàng trai trẻ quyết định bỏ 30 NDT để mua 1 cục gỗ bỏ đi về làm đồ chơi. (Ảnh: Kknews)

Chàng trai trẻ quyết định bỏ 30 NDT để mua 1 cục gỗ bỏ đi về làm đồ chơi. (Ảnh: Kknews)

Vừa được nhà trường cho nghỉ hè, chàng sinh viên họ Lưu đã vội mua vé để về với gia đình. Vào một ngày đẹp trời, chàng trai trẻ quyết định đi bộ ra chợ để ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. Khi lang thang trong chợ, anh ta bị thu hút bởi sạp hàng bán đồ cổ của một ông lão trong thôn. Anh Lưu vốn là người thích sưu tầm đồ cổ nên quyết định ghé tới xem.

Chàng trai phát hiện đồ mà ông lão bán đều là đồ giả cổ nên chỉ xem qua loa. Thế rồi, ánh mắt của anh ta hướng sự chú ý tới một cục gỗ kỳ lạ. Nhìn qua, trông món đồ gỗ đó khá giống một cây đàn tỳ bà nhưng lại không có dây. Dù anh chàng cho rằng món đồ đã hỏng nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ ra 30 NDT (khoảng 100.000 VND) để mua nó.

Bỏ 30 NDT mua cục gỗ bỏ đi để làm đồ chơi, chàng trai cười không khép được miệng khi phát hiện “vật thể” bí mật giấu bên trong - Ảnh 1.

Hóa ra, bên trong cục gỗ còn có chứa một món đồ giá trị khác. (Ảnh: Kknews)

Về tới nhà, chàng trai mang cục gỗ ra chơi thì phát hiện nó không phải nguyên khối mà là 2 mảnh được ghép lại với nhau. Tuy nhiên, cục gỗ do để lâu ngày nên rất khó mở ra. Sau khi anh Lưu dùng dao tách chúng ra, anh ta nhìn thấy bên trong 2 mảnh gỗ có vật thể lạ.

Sau một hồi tìm kiếm trên Internet, anh chàng biết được rằng vật thể bên trong cục gỗ thực ra là một chiếc cân tiểu ly. Chiếc cân tiểu ly này được làm vô cùng tinh xảo với mặt đĩa cân được chạm khắc hoa văn. Theo những thông tin tìm thấy, cân tiểu ly ra đời từ thời nhà Tống do Lưu Thừa Khuê, một quan chức phụ trách ngân khố phát minh. Nó được dùng phổ biến nhất vào thời nhà Minh và nhà Thanh.

Người xưa dùng cân tiểu ly này để tính trọng lượng của các vật có giá trị như vàng, bạc, xạ hương, nước hoa, thuốc quý… Nó được dùng trong cung điện, các nhà quý tộc hoặc tiệm cầm đồ. Vì những người sở hữu cân tiểu ly này thường là những người giàu có nên nó được chế tác rất tinh xảo và làm từ những chất liệu rất quý hiếm của thời xưa.

Bỏ 30 NDT mua cục gỗ bỏ đi để làm đồ chơi, chàng trai cười không khép được miệng khi phát hiện “vật thể” bí mật giấu bên trong - Ảnh 3.

"Vật thể" lạ bên trong khối gỗ là một chiếc cân tiểu ly được người xưa dùng để cân đồ giá trị như vàng, bạc, thuốc quý… (Ảnh: Kknews)

Đĩa cân thường được làm bằng đồng cổ, cán cân được làm bằng sừng, ngà voi, xương động vật và quả cân cũng được làm bằng đồng dưới nhiều hình dạng khác nhau như hình vuông, tròn và bầu dục. Ngoài ra, hộp gỗ đựng chiếc cân cũng được làm bằng các loại gỗ quý như hoàng đàn, giáng hương…

Sau đó, anh Lưu đã chụp ảnh món đồ của mình gửi cho giáo sư trong trường nhờ xem giúp. Theo giáo sư, chiếc cân tiểu ly mà chàng trai trẻ mua có cán được làm bằng ngà voi, là loại chất liệu giá trị nhất được dùng làm cán cân. Anh chàng nghe tin xong thì sung sướng vô cùng, không ngờ chỉ bỏ ra số tiền ít ỏi mà lại có thể mua được một món bảo vật quý giá như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại