Cực phẩm Ford Mustang Shelby GT500 xuất hiện tại Việt Nam: Người ngồi 'lún' vào ghế!

Quang Hiếu |

Ford Mustang Shelby GT500 mạnh ngang ngửa Lamborghini Aventador.

Mới đây, cộng đồng mạng và giới yêu xe đã có một phen ngỡ ngàng khi một fanpage của nước ngoài xác nhận việc 'thượng thặng' xe Koenigsegg Regera giá tới 100 tỷ đã được một đại gia tại Việt Nam mua về. Khi tin đồn này còn chưa hết nhiệt, thì một tin khác đã tới - có thật. 

Đó là, 'cực phẩm' tới từ nửa kia của bán cầu đã chính thức đặt chân tới Việt Nam: Ford Mustang Shelby GT500 2021, giá không được tiết lộ. Vậy chiếc xe này có gì?  

Cực phẩm Ford Mustang Shelby GT500 xuất hiện tại Việt Nam: Người ngồi lún vào ghế! - Ảnh 1.

Về mặt thiết kế, chiếc Ford Mustang Shelby GT500 2021 kế thừa những đặc trưng truyền thống của dòng Shelby với logo hình con rắn hổ mang xuất hiện ở phần đầu xe, đuôi xe và ở trên vô lăng. Chạy dọc thân xe là đường kẻ đôi to bản đặc trưng màu trắng. 

Có thể bạn chưa biết: đường kẻ này thực chất có xuất phát điểm từ những mẫu xe đua và Ford Mustang GT350 đời 1965 - là chiếc xe thương mại đầu tiên áp dụng thiết kế này.

Cực phẩm Ford Mustang Shelby GT500 xuất hiện tại Việt Nam: Người ngồi lún vào ghế! - Ảnh 2.

Một điểm đặc biệt khác: Khi Mỹ đã quá nổi danh với những mẫu xe cơ bắp trang bị khối động cơ V8 dung tích lớn thì nay, khối động cơ giống như vậy cũng xuất hiện trên chiếc Ford Mustang Shelby GT500 2021. Đáng chú ý, đây là khối động cơ mạnh mẽ nhất mà Ford trang bị trên một chiếc xe thương mại.

Công suất của khối động cơ V8 5.2L siêu nạp này lên tới 760 mã lực và 847Nm mô-men xoắn. Công suất này ngang ngửa mẫu siêu xe Ý Lamborghini Aventador LP800-4 Ultimae mới ra mắt có công suất 769 mã lực / 720Nm mô-men xoắn.

Về động cơ, dù không nạp khí tự nhiên như nhiều mẫu xe của Lamborghini, những chiếc xe cơ bắp với khối động cơ V8 siêu nạp này cũng mang lại âm thanh cuốn hút, đầy phấn khích - những đặc trưng đậm chất Mỹ.

Bên cạnh thứ âm thanh 'gây nghiện' này, việc chỉ dẫn động cầu sau còn là một đặc điểm khiến nhiều 'dân chơi xe' vừa sợ nhưng cũng vừa thích. 

Với gần 800 mã lực và gần 850Nm lực xoắn, khi toàn bộ công suất này đều dồn về phía bánh sau sẽ tạo nên một cú thốc đẩy xe về phía trước, khiến người ngồi trong xe như 'lún' cả vào ghế.

Nguồn ảnh: Nguyễn Thế Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại