Người trực chốt kiểm dịch bị tố chiếm đoạt của shipper 2 triệu: Kết quả điều tra ban đầu

T.Hà |

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ T.V.C. (thuộc đội xung kích phường Bình An) bị tố "làm luật" với shipper 2 triệu đồng.

T.V.C. (người đàn ông mặc áo đen). Ảnh: VOV

T.V.C. (người đàn ông mặc áo đen). Ảnh: VOV

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (20/8) cho Vietnamnet biết, sau khi vụ việc một shipper (người giao hàng) tố cáo người trực chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn cưỡng đoạt tiền, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm việc với những người liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu T.V.C. (36 tuổi, tạm trú ở phường Tân Bình, TP Dĩ An) thừa nhận đã “làm luật” 2 triệu đồng của shipper H.T.Đ (SN 1994, ngụ Bình Dương) và đã giao nộp số tiền trên.

Nguồn trên dẫn thông tin từ cơ quan công an cho hay, hành vi của C. đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, tại Khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 nhưng anh này phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn được tại ngoại để tiếp tục điều tra. 

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, C. được phân công làm tổ phó tại chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở đường Thống Nhất theo quyết định phân công số 218 ngày 21/7 của Chủ tịch UBND phường Bình An.

Trưa 16/8, shipper tên Đ. đang đi chuyển hàng, khi đi đến chốt kiểm soát trên thì bị lực lượng kiểm soát kiểm tra giấy tờ. 

Tại đây anh Đ. xuất trình giấy xét nghiệm âm tính nhưng có dấu hiệu chỉnh sửa ngày tháng nên C. yêu cầu đưa anh này về Công an phường Bình An.

Trên đường đi thì C. đã đe dọa sẽ "bỏ tù" Đ. và yêu cầu người này phải đưa 2 triệu để bỏ qua vi phạm. Vì quá lo sợ, anh Đ. đã đồng ý chuyển tiền.

Tổng hợp

Người trực chốt kiểm dịch bị tố chiếm đoạt của shipper 2 triệu: Kết quả điều tra ban đầu - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại