Đằng sau cây cầu "dựng đứng như vách núi" ở Nhật Bản

Nguyễn Thái |

Một cây cầu nổi tiếng ở Nhật Bản dường như có "độ dốc không tưởng" nhưng sự thật liệu có phải vậy?

Đằng sau cây cầu "dựng đứng như vách núi" ở Nhật Bản

Theo trang Ladbible, một video được đăng tải trên tài khoản Tiktok @hecticnick đã thu hút sự 10,5 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt thích khi giải thích lý do vì sao một cây cầu ở Nhật Bản nhìn "dựng đứng như vách núi" mà xe cộ vẫn đi lại bình thường.

"Đây là một cây cầu ở Nhật Bản. Nhìn từ xa, nó trông dốc không tưởng, gần như giống một vách núi khổng lồ và không có cách nào để ô tô có thể đi qua. Nhưng sự thật không phải vậy", Hecticnick nói trong video.

Đằng sau cây cầu dựng đứng như vách núi ở Nhật Bản - Ảnh 2.
Đằng sau cây cầu dựng đứng như vách núi ở Nhật Bản - Ảnh 3.
Đằng sau cây cầu dựng đứng như vách núi ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Hình ảnh phóng to cho thấy cây cầu không dốc thẳng đứng như khi nhìn từ xa. Ảnh: Shutterstock

Tiktoker này sau đó phóng to hình ảnh cây cầu và cho mọi người thấy bí ẩn của cây cầu.

"Khi nhìn gần, bạn sẽ vẫn thấy cây cầu có độ dốc nhưng không quá đáng sợ như khi nhìn xa", Hecticnick nói.

Theo Daily Star, góc nhìn và ảo ảnh quang học khiến nhiều người cho rằng cây cầu có độ dốc đáng sợ.

Theo trang Ladbible, cây cầu xuất hiện trong video là Eshima Ohashi - cây cầu khung cứng lớn thứ 3 thế giới. Nó được xây đủ cao để tàu bè có thể di chuyển an toàn bên dưới.

Cầu Eshima Ohashi nối 2 thành phố Matsue và Sakaiminato của Nhật Bản.

Một số cộng đồng mạng rất thích thú với video. Một người bình luận: "Nó trông giống như tàu lượn siêu tốc hơn là một cây cầu". "Những chiếc xe đang di chuyển trên cầu trông như trong một trò chơi điện tử vậy", người khác viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại