640 người Afghanistan "nhồi" trong máy bay vận tải quân sự Mỹ rời Kabul

Đăng Nguyễn |

Các bức ảnh do báo Mỹ đăng tải cho thấy cảnh máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ chật cứng người tị nạn Afghanistan, trong khi binh sĩ Mỹ bất lực ngăn chặn.

640 người tị nạn Afghanistan ngồi chật cứng trên máy bay lẽ ra chỉ chở tối đa 150 người.

640 người tị nạn Afghanistan ngồi chật cứng trên máy bay lẽ ra chỉ chở tối đa 150 người.

Hôm 15.8, trong ngày Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul, một chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 khởi hành từ Qatar, hạ cánh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai.

Chiếc máy bay mang số hiệu RCH 871 được ấn định chở các nhân viên Đại sứ quán Mỹ rời Kabul. Tuy nhiên, khi chuẩn bị cất cánh, hàng trăm người Afghanistan đã trèo lên máy bay từ cánh cửa khoang chở hàng ở phía sau, theo Daily Mail.

Bức ảnh do báo Mỹ Defense One đăng tải, cho thấy người tị nạn Afghanistan ngồi chật cứng sàn máy bay. Chiếc C-17 được thiết kế để chở theo 150 binh sĩ hoặc hơn 70 tấn hàng hóa.

Nguồn tin trên báo Mỹ cho biết, có 640 người tị nạn Afghanistan lên chiếc C-17, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Trước tình thế hỗn loạn ở sân bay, phi hành đoàn điều khiển chiếc C-17 quyết định cất cánh, chở theo người tị nạn, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên xác nhận.

“Có khoảng 640 người tị nạn Afghanistan ở trên chiếc máy bay đó”, quan chức Mỹ nói thêm. Những người tị nạn này sẽ được đưa đến hai căn cứ quân sự Mỹ ở bang Texas và Wisconsin.

640 người Afghanistan nhồi trong máy bay vận tải quân sự Mỹ rời Kabul - Ảnh 2.

Người Afghanistan chạy theo một máy bay vận tải quân sự khác mang số hiệu RCH 885.

Tổng cộng có 8 người chết tại sân bay Kabul tính đến ngày 16.8, trong đó 3 người chết do bị rơi khi đang cố gắng đu bám vào chiếc máy bay vận tải C-17 đang cất cánh.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói, tình hình hỗn loạn ở sân bay Kabul là “khó tránh khỏi”, khiến binh sĩ Mỹ phải nổ súng, bắn chết hai người Afghanistan mang vũ khí.

Sân bay Kabul hiện là nơi cuối cùng ở thủ đô Afghanistan do Mỹ và NATO kiểm soát. Mỹ và các đồng minh phương Tây đang đưa các máy bay quân sự tới sơ tán nhân viên Đại sứ quán, công dân và cả người tị nạn Afghanistan.

Tướng Kenneth F. McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ, đã trực tiếp gặp đại diện Taliban ở Qatar, để dàn xếp, yêu cầu Taliban không can thiệp khi Mỹ tổ chức sơ tán.

Hiện chưa rõ các quốc gia phương Tây sẽ tổ chức sơ tán người tị nạn Afghanistan như thế nào, trong bối cảnh tình hình ở sân Kabul vẫn còn hết sức hỗn loạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại