Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn

Minh Mẫn |

Hàng trăm người người dân đi xe máy tự phát về quê, tụ tập trên tuyến quốc lộ 1 khiến cửa ngõ phía Đông ùn tắc, lực lượng chức năng phải vất vả để phân luồng.

Người dân đổ về quê đông đúc.

Người dân đổ về quê đông đúc.

Đến 12h30 ngày 15/8, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, TP HCM vẫn đang tuyên truyền, vận động hàng trăm người dân trở về lại nơi tạm trú, không nên tự phát đi xe máy về quê.

Theo ghi nhận, do lượng người dân về quê quá đông khiến một đoạn Xa Lộ Hà Nội tắc nghẽn kéo dài. Lực lượng chức năng đã phải có mặt điều phối, hướng dẫn người dân về quê tự phát đứng nép một bên để các phương tiện lưu thông ổn định.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thông báo người dân "ai ở đâu, ở yên đây, không được di chuyển nơi cư trú" theo Chỉ thị 16 nhưng rất nhiều người vẫn không chịu quay đầu lại và đứng chờ rất đông. Lực lượng chức năng liên tục phát loa vận động người dân quay về chỗ ở để hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh nhưng người dân vẫn nán lại để chờ đợi một hy vọng… được rời khỏi TP HCM.

Sau khi chờ đợi cả buổi sáng, đến trưa dòng người mới được lực lượng chức năng cho qua một đoạn nhưng đến trước cổng bến xe Miền Đông mới thì tiếp tục bị chặn lại, chưa cho ra khỏi thành phố.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Thủ Đức vào sáng nay 15/8:

Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 1.
Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 2.
Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 3.
Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 4.
Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 5.
Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 6.
Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 7.

Trong buổi họp sáng nay, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát dịch trước 15/9 là nặng nề, đầy thách thức nhưng là mong muốn chung của người dân. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM khẳng định thành phố ưu tiên tối đa cho phòng chống dịch, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

"Vì vậy, phải kéo dài giãn cách xã hội thêm một tháng nữa để tập trung khống chế nguồn lây, đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế, giảm nhanh ca tử vong. Chỉ có vậy mới đưa thành phố từng bước trở về trạng thái bình thường mới", ông Phan Văn Mãi cho hay.

Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 8.
Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, đi xe máy rời Tp. HCM, cửa ngõ phía Đông tắc nghẽn - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại