5 đại biểu trong vùng phong toả, HĐND Đà Nẵng tổ chức 14 điểm cầu trực tuyến

Đình Thức |

14 điểm cầu trực tuyến được kết nối để phục vụ kỳ họp thứ 2 – HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khi có 5 đại biểu trong vùng phong toả.

Kỳ họp thứ 2 - HĐND TP Đà Nẵng rút gọn thời gian tổ chức

Kỳ họp thứ 2 - HĐND TP Đà Nẵng rút gọn thời gian tổ chức

Ngày 12/8, HĐND TP Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2 với sự tham dự của 52 đại biểu do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, chủ trì. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp. Trong số 52 đại biểu có 5 đại biểu đang ở trong vùng phong toả.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ 2 tổ chức 14 điểm cầu trực tuyến để tất cả các đại biểu, khách mời tham gia đầy đủ.

5 đại biểu trong vùng phong toả, HĐND Đà Nẵng tổ chức 14 điểm cầu trực tuyến  - Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Kỳ họp HĐND của TP Đà Nẵng lần này sẽ được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 1 ngày để TP, các cơ quan chức năng tập trung vào công tác chống dịch. Ông Triết đề nghị các đại thảo luận tại tổ, chất vấn tại kỳ họp bằng văn bản.

Báo cáo của lãnh đạo TP Đà Nẵng trong cuộc họp cho thấy, dịch Covid-19 bùng phát và lây lan rộng với mức nguy cơ rất cao trên địa bàn thành phố dẫn đến phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là ngành dịch vụ, du lịch.

Hàng trăm ngàn người lao động tạm ngừng hoặc không có việc làm. Nguồn lực ngân sách của thành phố chi cho công tác phòng chống dịch bệnh là rất lớn và ngoài dự kiến.

Bên cạnh đó, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm, công tác giải tỏa đền bù còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch, nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng kết quả triển khai còn chậm. Tình hình lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển của thành phố.

"Mỗi ý kiến thảo luận, đề xuất kịp thời của HĐND thành phố tại kỳ họp là sự quyết tâm đồng hành với chính quyền các cấp để cùng nhau tháo gỡ một số “điểm nghẽn” trong điều hành, trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của cả thành phố là phải chiến thắng được đại dịch Covid-19", ông Triết nói.

HĐND TP Đà Nẵng cho biết, trong 1 ngày diễn ra kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, thông qua 122 tài liệu, trong đó có 15 nghị quyết (lĩnh vực chung 3 nghị quyết; lĩnh vực kinh tế - ngân sách 5 nghị quyết; lĩnh vực đô thị 2 nghị quyết; lĩnh vực văn hóa - xã hội 5 nghị quyết).

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ trình 2 kịch bản phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo đó, kịch bản thứ 1 là định hướng phát triển khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, đẩy lùi. Kịch bản thứ 2 là biện pháp ứng phó khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại