Động thái mới của quân đội Mỹ ở Syria là gì?

Minh Thu |

Quân đội Mỹ được cho mới tiến hành sơ tán 40 tay súng khủng bố IS tới căn cứ quân sự ở tỉnh Al-Hasakahn của Syria.

Quân đội Mỹ được cho tiến hành sơ tán thêm 40 tay súng IS tới căn cứ quân sự ở Syria. (Ảnh: AP)

Quân đội Mỹ được cho tiến hành sơ tán thêm 40 tay súng IS tới căn cứ quân sự ở Syria. (Ảnh: AP)

Truyền thông Syria đưa tin, quân đội Mỹ đã tiến hành vận chuyển 40 tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS từ các nhà tù giam tới một căn cứ quân sự ở tỉnh Al-Hasakahn nằm ở phía đông bắc Syria.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), các tay súng khủng bố IS được đưa từ nhà tù của phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Ash Shaddadi.

Các nguồn tin chia sẻ với SANA rằng, danh sách những tay súng khủng bố mới được quân đội Mỹ đưa đi sơ tán có một chỉ huy tình báo của IS và một chuyên gia chế tạo bom. Mỹ được cho sẽ sử dụng những tay súng IS này để phục vụ các mục đích trong khu vực.

Trong thời gian qua, quân đội Mỹ thường xuyên được cho tiến hành đưa các tay súng phiến quân và khủng bố tới căn cứ quân sự Al-Tanf ở tỉnh Homs của Syria, nơi Mỹ bị cáo buộc là chiếm đóng phi pháp.

Hồi tháng Một, SANA đưa tin căn cứ Al-Tanf nằm ở khu vực biên giới giữa Syria và Lebanon được xem như là "nơi ẩn náu cho các tay súng khủng bố trong khu vực", và thậm chí chúng còn được trang bị nhiều loại vũ khí.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn nhiều lần bị bắt gặp đang vận chuyển vũ khí và thiết bị hậu cần từ Iraq vào Syria, cũng như vận chuyển số lượng lớn dầu mỏ và lúa gạo đánh cắp từ Syria để đưa vào lãnh thổ Iraq.

Hiện các nhóm phiến quân Syria được Mỹ hậu thuẫn vẫn đang nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực ở phía đông bắc Syria, nơi giàu tài nguyên dầu mỏ và khí tự nhiên.

Chính quyền Damascus không ít lần tuyên bố sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Syria là trái phép.

Hành động của Mỹ bị cáo buộc vi phạm chủ quyền của Syria, cũng như luật pháp quốc tế. Mục đích của quân đội Mỹ được cho là nhằm vào các nguồn tài nguyên dồi dào ở Syria.

Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donad Trump đã ra thông báo rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Nhưng sau đó ông Trump đã thay đổi quan điểm và nhấn mạnh một nhóm binh sĩ Mỹ vẫn sẽ ở lại khu vực đông bắc Syria để "bảo vệ dầu mỏ". Ước tính Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ ở phía đông bắc Syria.

Hồi tháng 12/2020, cựu đặc phái viên Mỹ tại Syria là ông Jim Jeffrey thừa nhận mục đích phía sau hành động quân sự của Mỹ ở Syria là ngăn chặn các lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ bên trong các khu vực biên giới vốn được quốc tế công nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại