Hà Nội: Người dân phường này có thể mang 'phiếu đi chợ' đến chợ của phường khác không?

Hoàng Thanh |

Hiện nay, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Hà Nội đã bắt đầu triển khai việc phát phiếu đi chợ cho người dân. Câu hỏi được nhiều người dân quan tâm là, người dân phường này có thể mang phiếu đi chợ ở phường khác được không?

Phiếu đi chợ do UBND phường Phương Canh phát, người dân đi chợ theo ngày chẵn lẻ

Phiếu đi chợ do UBND phường Phương Canh phát, người dân đi chợ theo ngày chẵn lẻ

Một người dân ở chung cư Hateco thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hỏi: Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên toàn Thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay cư dân tại chung cư Hateco đã nhận được phiếu đi chợ theo các ngày chẵn, lẻ do UBND phường Phương Canh phát. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Phương Canh hiện chỉ có duy nhất chợ Canh được duy trì 5 ngày một phiên vào các ngày 3 và ngày 8 Âm lịch trong tháng, cụ thể là vào ngày 3, 8, 13, 18, 23, 28.

Thế nhưng, UBND phường lại phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ như 2/8; 4/8; 6/8 hoặc ngày 1/8; 3/8; 5/8; 7/8. Vậy người dân tại phường phương Canh có được đi mua thực phẩm tại một số chợ dân sinh như chợ Nhổn (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) hay tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm)?

Trả lời câu hỏi này, đại diện UBND phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khẳng định, theo tinh thần của Chỉ thị 16 là phường cách ly với phường nên người dân tại phường Phương Canh chỉ có thể mang phiếu và đi các chợ trên địa bàn phường Phương Canh như chợ Canh và chợ Nhổn.

"Chợ Canh hoạt động theo phiên nhưng trong sáng nay, UBND phường Phương Canh sẽ làm việc với ban quản lý chợ Canh thông báo để các tiểu thương buôn bán ở chợ Canh có thể đến chợ vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn phường", đại diện UBND phương Phương Canh cho hay.

Cũng theo UBND phường Phương Canh, hiện nay tình tình dịch bệnh có nhiều diễn biến rất phức tạp nên khi người dân ra ngoài phải thực hiện các khuyến cáo 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Việc áp dụng phiếu đi chợ những ngày đầu có thể còn nhiều bất cập và người dân cũng chưa làm quen được với cách thức mới này, nhưng mọi người cùng cố gắng với mục đích chung là giúp giãn cách xã hội, đẩy lùi dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại