Tráo tài xế, xe tải chở hàng từ TP HCM vượt chốt kiểm soát vào Đà Nẵng

Nguyễn Thành |

Ngày 27/7, cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tạm giữ một xe tải từ TP HCM, đưa các đối tượng liên quan đi cách ly y tế và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Lực lương CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiếm soát phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.

Lực lương CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiếm soát phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 26/7, tổ tuần tra địa bàn - Công an phường Hoà Hải (quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện xe tải biển số 51C-990.89 đang đậu xe gần khu vực đường ven sông Cổ Cò- Khu TĐC Tân Trà, có dấu hiệu nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải này từ TPHCM vào Đà Nẵng bằng cách tráo đổi tài xế người địa phương để đi qua chốt kiểm dịch.

Cụ thể, ông Nguyễn Hiền điều khiển xe tải nói trên đi từ quận 12 TPHCM ra. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên QL1A thuộc địa phận Đà Nẵng thì xuống xe đi bộ qua chốt, không khai báo y tế. Sau đó, ông Hiền nhờ ông Đặng Văn Quang và ông Lê Văn Bình (cùng trú tại Đà Nẵng) đi qua chốt, chạy xe vào thành phố.

Khi đi qua chốt, ông Hiền lên xe ngồi chung ghế, và cả ba đi đến cầu Cổ Cò, chờ đến đêm để giao hàng vào công trình dự án Nam Phát (đường Trường Sa)

UBND phường Hoà Hải đã chỉ đạo lực lượng công an phường, dân quân tạm giữ phương tiện xe tải đưa về sân UBND phường để xử lý. Đồng thời, làm thủ tục chuyển cách ly tập trung đối với trường hợp đến từ TPHCM. Riêng đối với 2 trường hợp người Đà Nẵng tiếp tay, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ giấy tờ chờ xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại