Cụ ông chết trong viện dưỡng lão nghi bị bạo hành nhiều lần ở Trung Quốc

Minh Thu |

Cụ ông sống trong viện dưỡng lão chết bất thường và nguyên nhân có thể là do bị nhân viên chăm sóc bạo hành nhiều lần.

Người đàn ông bị nhân viên trong viện dưỡng lão bạo hành. (Ảnh: Weibo)

Người đàn ông bị nhân viên trong viện dưỡng lão bạo hành. (Ảnh: Weibo)

Cụ ông sống trong viện dưỡng lão chết bất thường và nguyên nhân có thể là do bị nhân viên chăm sóc bạo hành nhiều lần.

Sự việc cụ ông 68 tuổi được cho đã nhiều lần bị tát vào mặt và trói chặt vào xe lăn trước khi qua đời tại một viện dưỡng lão ở phía đông bắc Trung Quốc khiến dư luận nước này đặt câu hỏi về chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trong các cơ sở chăm sóc lâu dài.

Cụ ông họ Li gặp khó khăn trong hoạt động di chuyển và đã được đưa tới một viện dưỡng lão ở thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc trước 7 tuần cụ qua đời vào ngày 30/6. Theo Changsha Television, nguyên nhân cái chết của cụ Li vẫn chưa được công bố.

Những hình ảnh camera giám sát trong phòng bệnh ghi lại được hành vi đánh đập cụ Li từ nhân viên chăm sóc. Hành động ngược đãi hiện được cho là nguyên nhân khiến cụ Li tử vong. Theo đó, cụ Li nhiều lần bị tát vào mặt, ấn vào đầu và trói chặt người vào xe lăn.

“Họ nhắn tin cho tôi vào sáng sớm để thông báo cha tôi đã ngừng thở. Tôi đã thực sự bị sốc bởi chỉ vài ngày trước đó, họ còn để bố tôi tham gia vào một vài hoạt động. Lúc đó, ông trông còn khỏe mạnh”, con trai của cụ Li nhấn mạnh bố mình không mắc các bệnh mãn tính.

Hình ảnh được con trai cụ Li cung cấp cho thấy, nạn nhân đã bị nhân viên chăm sóc ở viện dưỡng lão đánh đập vài lần khi đang nằm trên giường hoặc ngồi trên xe lăn. Thậm chí, con trai cụ Li còn nhìn thấy bố mình bị trói chặt vào xe lăn.

Hiện không rõ nhân viên viện dưỡng lão có bị đưa vào diện tình nghi liên quan tới cái chết của cụ Li hay không. Trong khi đó, người này vẫn đang làm việc tại viện dưỡng lão, cũng như không bị nhắc nhở hay xử phạt dù đã có hành vi không đúng mực với cụ Li.

Người quản lý viện dưỡng lão mang họ Song đã phủ nhận chuyện cụ Li bị ngược đãi.

“Nhân viên chăm sóc chỉ có một số di chuyển mạnh tay hoặc có lời lẽ quá đáng khi hối thúc cụ Li ăn”, ông Song cho hay.

Cụ ông chết trong viện dưỡng lão nghi bị bạo hành nhiều lần ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Nạn nhân được cho nhiều lần bị tát vào mặt, đánh vào đầu và trói vào xe lăn khi sống trong viện dưỡng lão. (Ảnh: Weibo)

Trước đó, một viện dưỡng lão ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc cũng bị tình nghi đã cho cụ bà ngoài 80 tuổi sử dụng gấp đôi hàm lượng thuốc theo đơn mà đặc biệt thuốc còn đã hết hạn.

Gia đình cụ bà cho hay sau khi uống thuốc, cụ đã bị đột quỵ. Dù thông thường cụ chỉ uống 4mg thuốc chống tăng huyết áp, nhưng viện dưỡng lão đã tăng gấp đôi hàm lượng lên thành 8mg. Hạn sử dụng ghi trên hộp thuốc cho thấy thuốc đã hết hạn vào tháng 7/2020.

“Chúng tôi không biết mẹ mình đã được cho uống thuốc như thế này trong bao lâu. Phía viện dưỡng lão cũng không đưa ra lời giải thích”, con trai của cụ bà chia sẻ thêm, sau lần đột quỵ, cụ bà vẫn đang phải theo dõi sức khỏe.

Người cao tuổi bị ngược đãi ở các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc lâu dài hiện là vấn đề mang tính toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 2/3 nhân viên làm việc tại các cơ sở này thừa nhận họ đã có hành động lạm dụng trong năm 2020.

Tại Trung Quốc, nơi số lượng người già đang gia tăng nhanh chóng, chất lượng và số lượng các cơ sở chăm sóc người cao tuổi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại.

Vào năm 2020, Trung Quốc có 264 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 18,4% tổng dân số quốc gia. Trong số này, khoảng 40 triệu người bị ốm yếu tàn tật, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Tính tới cuối năm 2020, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Trung Quốc có khoảng 8,3 triệu giường, tương đương với tỷ lệ 3 giường cho 100 người già.

Ngành công nghiệp chăm sóc người cao tuổi ở Trung Quốc còn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Hồi tháng 3/2020, Bộ Nội vụ Trung Quốc thông báo nước này chỉ có khoảng 370.000 lao động làm việc tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi trên cả nước. Nói cách khác, 1 nhân viên sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho gần 10 người. Đáng nói, chỉ 200.000/370.000 lao động có bằng cấp chuyên ngành chăm sóc người cao tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại