Hà Nội xét nghiệm gấp tất cả tài xế, phụ xe buýt Hà Nội sau chùm ca bệnh liên quan Cty Vận tải

N. Huyền (thực hiện) |

'Trong ngày hôm nay, CDC Hà Nội phối hợp với Sở GTVT triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, các lái xe, nhân viên soát vé xe bus trên toàn thành phố.'

Hà Nội xác định chùm ca bệnh liên quan đến Cty Vận tải Hà Nội: Xét nghiệm gấp toàn bộ nhân viên, lái xe bus

Hà Nội xác định chùm ca bệnh liên quan đến Cty Vận tải Hà Nội: Xét nghiệm gấp toàn bộ nhân viên, lái xe bus

Hà Nội xét nghiệm gấp tất cả tài xế, phụ xe buýt Hà Nội sau chùm ca bệnh liên quan Cty Vận tải - Ảnh 1.

PGĐ CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn

Đây là thông tin được ông Khổng Minh Tuấn, PGĐ CDC Hà Nội trao đổi với phóng viên Infonet xung quanh việc Hà Nội những ngày qua xuất hiện những ca F0 trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây.

Sau một đêm Hà Nội xác định thêm 13 trường hợp dương tính với SARS- CoV- 2 với những ca trong cộng đồng và chưa xác định được nguồn lây. Điều này có nằm trong dự tính của ngành y tế Hà Nội không thưa ông?

Ông Khổng Minh Tuấn: Tất cả những tình huống này vẫn nằm trong dự báo của Hà Nội. Vì không thể tránh khỏi khi mà vẫn có những người từ vùng dịch như Sài Gòn, các tỉnh Miền Trung hay những địa phương có dịch khác đến Hà Nội.

Chúng ta cũng không nên quá lo lắng bởi vì đến nay cơ bản đã xác định được nguồn lây chứ không phải là không xác định được nguồn lây.

Lý do ban đầu chúng tôi chưa công bố là vì liên quan đến hai ba nơi. Nhưng đến giờ đã tìm ra mối liên hệ và đã xác định được nguồn lây.

Ông có thể nói cụ thể hơn về nguồn lây của những ca bệnh mới được phát hiện trong hai ngày qua?

Ông Khổng Minh Tuấn: Bây giờ, đối với trường hợp nhân viên ngân hàng Vietinbank (tối qua báo cáo của Sở Y tế cho thấy chưa xác định được nguồn lây- PV) lại không phải là gốc mà chuyển sang nhóm gia đình, bố mẹ, anh em, họ hàng của nhân viên ngân hàng này.

Mà gốc là ở Cty vận tải Hà Nội ( có trường hợp BN T.T.D, nữ, sinh năm 1987, địa chỉ Vạn Phúc, Hà Đông làm việc cùng mẹ bệnh nhân T.T. H (nhân viên NH Vietinbank) tại Công ty vận tải Hà Nội).

Hiện chùm ca bệnh này đã xác định được cả nhà 18 người rồi. Chủ yếu ở gia đình đó.

Trước diễn biến dịch như hiện nay, CDC Hà Nội sẽ triển khai những công việc cụ thể gì? Hà Nội có tính đến việc mở rộng các đối tượng xét nghiệm không thưa ông?

Ông Khổng Minh Tuấn: Trước đây, để chủ động chống dịch Hà Nội đã và đang tiến hành xét nghiệm cho 10.000 đối tượng có nguy cơ cao gồm:

- Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh cư trú trên địa bàn các quận, huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

- Người làm dịch vụ vận tải, lái xe/phụ xe đường dài, nhân viên bán vé, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn của thành phố hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ, kiểm soát trên tàu hoặc nhà ga.

- Tiểu thương, người thường xuyên làm việc tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

- Người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, CDC Hà Nội đang tích cực cùng phối hợp với Sở GTVT Hà Nội để triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, lái xe, nhân viên soát vé xe bus của các công ty xe bus trên thành phố.

Ngoài nhóm lái xe, nhân viên soát vé của các Cty xe bus được triển khai ngay trong hôm nay , CDC Hà Nội có tính đến thực hiện xét nghiệm diện rộng cho người dân nữa hay không?

Ông Khổng Minh Tuấn: Đối với người dân, đặc biệt hầu hết các ca bệnh trong đợt này đều có xuất hiện triệu chứng như ho, sốt.

Chúng tôi đang trình và xin ý kiến Thành phố cho triển khai thêm việc xét nghiệm cho toàn bộ các đối tượng có triệu chứng ho, sốt nhưng không xác định được nguyên nhân. Việc này phải xin ý kiến và sẽ triển khai ngay khi có sự đồng ý của Thành phố.

Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn những người dân từng đi ra khỏi thành phố, không nhất thiết là phải vào vùng dịch, khi có triệu chứng nghi ngờ nên liên hệ ngay với các cơ sở y tế hoặc đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19, để được hướng dẫn kịp thời.

Nhiều nhà chuyên môn lo ngại tình hình dịch của Thành phố, ông có khuyến cáo như thế nào đối với người dân để tránh trường hợp dịch bùng phát như ở TP Hồ Chí Minh?

Ông Khổng Minh Tuấn: Hiện nay nếu như mình không thực hiện nghiêm túc thì nguy cơ bùng dịch không phải không có. Mặc dù chúng tôi đã điều tra, truy vết, khoanh vùng rất nhanh nhưng có thể vẫn còn những mầm bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Mà chắc chắn vẫn có những mầm mống bệnh lẩn khuất trong cộng đồng.

Do đó, người dân phải hết sức cảnh giác. Tất cả mọi người nếu có nghi ngờ mắc bệnh cần liên hệ ngay với y tế. Kể cả những người phát hiện đối tượng có nguy cơ cũng nên báo với cơ quan chức năng để tránh trường hợp những đối tượng này giấu bệnh. Chúng ta cần phát huy tinh thần vì cộng đồng.

Đây là những vấn đề quan trọng nhất để người dân cùng chúng tôi phòng chống dịch.

Xin cảm ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại