Nga sẽ tăng số lượng tổ hợp ARC Dagger trong biên chế

Thanh Bình |

Nga sẽ tăng đáng kể số lượng hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal, một phần của tổ hợp ARC Dagger.

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal ALBM được mang bởi máy bay MiG-31K. (Ảnh: RIA)

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal ALBM được mang bởi máy bay MiG-31K. (Ảnh: RIA)

Nga sẽ tăng đáng kể số lượng hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal, một phần của tổ hợp ARC Dagger.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikhail Popov cho biết, Nga đã quyết định tăng đáng kể số lượng hệ thống tên lửa máy bay siêu thanh “Dagger” phục vụ cho quân đội nước này.

“Quân đội được cung cấp các mô hình vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại. Các hệ thống tên lửa chiến lược mới nhất đang trong tình trạng báo động, số lượng các tổ hợp không kích tấn công bằng tên lửa siêu thanh Dagger và các tàu được trang bị vũ khí chính xác cao tầm xa đang tăng lên”, thông báo cho biết.

Theo ông Popov, quyết định như vậy được đưa ra liên quan đến nhu cầu tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước và rõ ràng, lý do đó là các hành động khiêu khích gần lãnh hải của Nga ở Crimea và khu vực Kaliningrad.

“Việc sử dụng các tổ hợp Dagger, Nga không cần phải đưa ra cảnh báo 2 lần - 1 lần là đủ để nổ súng vào tàu nước ngoài xâm nhập lãnh hải, với xác suất 99% sẽ bị tiêu diệt bởi tên lửa siêu thanh.

Đây là lý do chính đáng để nhắc nhở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Nga có khả năng phản ứng cứng rắn trước bất kỳ hành vi vi phạm biên giới và xâm phạm chủ quyền của đất nước”, giới chuyên gia nhận định.

Ngoài ra, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Rossiyskaya Gazeta, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho rằng, những hành động quân sự của NATO, chẳng hạn như cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh - Defender Europe 2021 đang làm gia tăng mối đe dọa cho Nga.

“Những hành vi quân sự ngày càng gia tăng của NATO và sự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa ở Mỹ đã làm tăng mối đe dọa quân sự và những thách thức cho Nga”, ông Popov nói.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga nói thêm, “Nga đối mặt với những mối nguy hiểm và đe dọa về mặt quân sự gia tăng từ những hành động quân sự chủ động của NATO, sự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, cùng với các cuộc tập trận sử dụng các lực lượng quân đội trên quy mô lớn và vũ khí hạt nhân nhằm chống lại Nga”.

Đồng thời, theo ông Popov, vai trò của các vũ khí phi hạt nhân với “tầm bắn xa hơn và được trang bị chiến đấu mạnh mẽ hơn” cũng ngày càng gia tăng.

Ông Popov cũng gọi cuộc tập trận Defender Europe 2021 của NATO gần đây được tiến hành gần biên giới Nga là cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh với sự tham gia của 26 quốc gia.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, các đường biên giới phía Tây của Nga sẽ được tăng cường thêm hệ thống tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, một phần của tổ hợp ARC Dagger.

Cho đến nay, tổ hợp ARC Dagger chỉ được trang bị cho Quân khu phía Nam. Việc Nga quyết định triển khai thêm các tổ hợp Dagger ở Quân khu phía Tây, có thể để đối phó với sự tăng cường quân sự của khối NATO gần biên giới Nga.

Được biết, Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay (ALBM), tầm bắn hơn 2.000 km khi phóng từ MiG-31K và hơn 3.000 km nếu được phóng từ Tu-22M3, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao.

Kinzhal có vận tốc siêu vượt âm Mach 10, có quỹ đạo bay lắt léo giúp tránh phòng không đối phương. Ngoài ra, Kinzhal có thể mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại