Trước khi dính ồn ào với Vy Oanh, Thu Hoài bị nhiều người tố mua giải hoa hậu

An Nguyên |

Chính chồng ca sĩ Thu Phương cũng từng tố Thu Hoài mua giải hoa hậu.

Thu Hoài sinh năm 1976, là 1 doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp tại Tp. HCM. Cô được nhiều người biết tới khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012.

Sở hữu chiều cao 1m62 cùng với số đo ba vòng 87-62-92, Thu Hoài không chỉ trở thành hoa hậu mà còn ẵm thêm 2 giải phụ: Hoa hậu ảnh và Hoa hậu ứng xử hay nhất.

Cùng  với Thu Hoài trong cuộc thi này còn có nữ danh hài Thúy Nga. Năm đó, Thúy Nga giành giải á hậu dù cô sở hữu chiều cao khá khiêm tốn.

Trước khi dính ồn ào với Vy Oanh, Thu Hoài bị nhiều người tố mua giải hoa hậu - Ảnh 1.

Hoa hậu Thu Hoài trong khoảnh khắc đăng quang.

Sau khi trở thành hoa hậu, Thu Hoài tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam và lấn sân mạnh mẽ vào showbiz Việt. Là CEO của một thẩm mỹ lớn tại Sài Gòn nên Thu Hoài có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ.

Tuy vậy, Thu Hoài thường xuyên có nhiều phát ngôn "đụng chạm" tới những người nổi tiếng. Mới đây nhất, cô bất ngờ livestream tố cáo ca sĩ Vy Oanh hét giá cát-xê, vu khống cho cô vụ tạt mắm tôm vào quán trà sữa của Phạm Hương, thả muối vào bể cá Koi của mình...

Trước sự việc, Vy Oanh đã quyết định khởi kiện Thu Hoài. Sự việc ồn ào này bất ngờ khiến nhiều khán giả nhớ lại những lùm xùm trước đó của Thu Hoài, trong có có nghi vấn cô mua giải ở cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012.

Trước khi dính ồn ào với Vy Oanh, Thu Hoài bị nhiều người tố mua giải hoa hậu - Ảnh 3.

Khán giả đặt nghi vấn chuyện hoa hậu Thu Hoài mua giải.

Nhiều khán giả cho rằng cuộc thi này không minh bạch vì chỉ có vỏn vẹn 6 thí sinh tham dự, trong đó Thu Hoài ẵm tới 4 giải thưởng lớn. Trên thực tế, trước đây từng có nhiều người tố Thu Hoài mua giải ở cuộc thi này.

Năm 2013, người đẹp Diễm Kyly – thí sinh của cuộc thi này – đã lên tiếng tố cáo chuyện mua bán giải. Theo Diễm Kyly, trưởng ban tổ chức cuộc thi là ông M.C đã ra giá ngôi vị hoa hậu của cuộc thi là 85.000 USD:

"Tôi còn lưu tin nhắn M.C xác nhận người đoạt giải Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 đã chi đến 85.000 USD. Tôi làm giám khảo sau khi bỏ ra 25.000 USD tài trợ cuộc thi. Đêm chung kết, giải thưởng được trao tùy tiện, không căn cứ vào bảng điểm của ban giám khảo dù chúng tôi đề nghị công khai bảng điểm nhưng ông M.C đã bỏ lơ".

Trước khi dính ồn ào với Vy Oanh, Thu Hoài bị nhiều người tố mua giải hoa hậu - Ảnh 4.

Thu Hoài và Diễm Kyly trong thời gian dự thi.

Tháng 4/2020, Nathan Lee cũng từng có chia sẻ ẩn ý về danh hiệu hoa hậu của Thu Hoài: "Nhiều người bỏ tiền ra mua cái danh hoa hậu ao làng để dọn đường bước chân vào showbiz Việt. Kẻ mua vì thừa tiền nhưng háo danh, người thì muốn lừa gạt bởi sự hào nhoáng, sang chảnh ảo".

Tháng 1/2021, trong cuộc khẩu chiến với hoa hậu Thu Hoài về chuyện "sống ảo", Dũng Taylor – chồng ca sĩ Thu Phương – cũng thẳng thắn cho rằng Thu Hoài đã mua danh hiệu:

"Đã là "hoa hậu" tuy là mua giải, ao làng tẩu từ hải ngoại về thì cũng nên văn minh...".

Mới đây nhất, người đẹp Diễm Kyly một lần nữa lên tiếng chuyện mua bán giải ở cuộc thi mà hoa hậu Thu Hoài đăng quang. Theo người đẹp này, thực chất cuộc thi có 12, 13 thí sinh tham dự nhưng sau khi biết tin có sự mua bán giải, các thí sinh đã bỏ thi, chỉ còn lại 8, 9 người mà thôi.

Diễm Kyly cho hay chính ông bầu M.C đã nhắn tin cho cô, chào mời cô mua giải á hậu vì giải hoa hậu đã có người mua rồi. Người đẹp này còn khẳng định việc chào mời của ông bầu M.C chỉ là chiêu thổi giá vì: "Thực ra đó là cái trò của M.C muốn đẩy giá lên cao hơn nữa vì khi ấy Thu Hoài đã đặt cọc rồi".

Thậm chí, Diễm Kyly còn khẳng định mức giá mà Thu Hoài bỏ ra để mua giải hoa hậu không phải 80.000 USD mà là 100.000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại