Người phụ nữ phát hiện 27 chiếc kính áp tròng trong mắt suốt hàng chục năm, bác sĩ đưa ra lời khuyên quan trọng cho dân dùng lens

CHI CHI |

Vì một thói quen xấu khi dùng kính áp tròng, một trường hợp bệnh mới đây đã khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều sốc.

Mới đây, bệnh viện Solihull ở hạt West Midlands, Anh quốc đã tiếp nhận điều trị một trường hợp vô cùng hy hữu. Một người phụ nữ 67 tuổi bị phát hiện có tới 27 chiếc kính áp tròng bên trong mắt từ bao giờ mà không hề hay biết.

Bác sĩ nhãn khoa Rupal Morjaria cho biết bệnh nhân này là người đeo kính áp tròng hằng ngày trong suốt 35 năm qua. Loại kính mà bà sử dụng là kính dùng 1 tháng. Khi đến bệnh viện kiểm tra mắt, bác sĩ vô cùng giật mình khi mới chỉ khám qua đã phát hiện và gắp ra được liên tiếp 17 chiếc kính áp tròng "trôi nổi" trong vùng mắt bệnh nhân.

Người phụ nữ sau đó được đưa đi kiểm tra kỹ bằng máy móc và bác sĩ tiếp tục "vớt" ra được ra thêm 10 chiếc kính nữa ở vị trí sâu hơn.

Người phụ nữ phát hiện 27 chiếc kính áp tròng trong mắt suốt hàng chục năm, bác sĩ đưa ra lời khuyên quan trọng cho dân dùng lens - Ảnh 1.

27 chiếc kính áp tròng cả cũ cả mới được gắp ra từ mắt bệnh nhân

Bệnh nhân cho biết bà không hề biết mình đã làm lạc nhiều kính áp tròng đến vậy vào trong mắt. Bấy lâu nay bà luôn cảm thấy đau mắt, khô mắt, khó chịu nhưng nghĩ rằng đó là dấu hiệu tuổi già. Bệnh nhân cũng không đi kiểm tra mắt bao giờ nên đến giờ mới phát hiện sự việc kinh hãi này. Sau đó, bà được chẩn đoán nhiễm trùng mắt do vi khuẩn từ những chiếc lens cũ "hóa thạch" từ bao giờ.

Trả lời tạp chí Optometry Today, bác sĩ Morjaria cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Những chiếc kính áp tròng thậm chí đã vỡ vụn, nhiều cái dính chặt vào với nhau. Chúng tôi không hiểu nổi tại sao bệnh nhân lại không thấy sự bất thường trong thời gian dài như vậy và bản thân bà ấy cũng sốc. Bệnh nhân cho biết sau khi được lấy đống kính đi lạc bao năm ra, mắt bà ấy dễ chịu hơn rất nhiều".

Các bác sĩ của bệnh viện quyết định chia sẻ trường hợp bệnh này vì lâu nay, đa số mọi người đều nghĩ nếu quên tháo kính áp tròng thì người đeo sẽ có lúc phải nhận ra vì cảm thấy khó chịu. Nhưng câu chuyện của người phụ nữ kể trên đã chứng minh không có gì là chắc chắn, nhất là với người đã quá quen đeo lens nên luôn cảm thấy "như không" trên mắt.

Người phụ nữ phát hiện 27 chiếc kính áp tròng trong mắt suốt hàng chục năm, bác sĩ đưa ra lời khuyên quan trọng cho dân dùng lens - Ảnh 2.

Người đeo kính áp tròng và cả kính đeo nói chung đều nên giữ thói quen đi kiểm tra mắt định kỳ

Giám đốc Hiệp hội Nhãn khoa Anh quốc Henry Leonard cho biết, trường hợp như người phụ nữ 67 tuổi này là cực hiếm nhưng là một lời cảnh báo cần lưu tâm với những người có thói quen dùng kính áp tròng, đó là nên đi kiểm tra mắt thường xuyên định kỳ và tuyệt đối không bao giờ được quên tháo kính.

"Càng ngày kính áp tròng càng phổ biến hơn. Khác với kính đeo, mọi người thường giữ thói quen đến cửa hàng chuyên mắt kính đo đạc cẩn thận rồi mới mua thì với kính áp tròng, chúng ta có thể mua online cũng được. Vì thế mà việc đi kiểm tra mắt cũng ít hơn. Nếu không đeo kính và tháo kính đúng cách, chúng ta có thể bị nhiễm trùng mắt hay tệ nhất là mất thị lực", bác sĩ cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại