Mỹ: Bị bắt cóc, cưỡng hiếp và giam cầm, thiếu nữ hành động khiến kẻ thủ ác phải tự sát

Nguyễn Thái |

Một thiếu nữ bị kẻ giết người hàng loạt dùng súng uy hiếp, giam giữ và cưỡng hiếp. Giờ đây, khi tham gia cùng lực lượng cảnh sát, nạn nhân đã chia sẻ lại cách cô trốn thoát khỏi kẻ giết người.

Mỹ: Bị bắt cóc, cưỡng hiếp và giam cầm, thiếu nữ hành động khiến kẻ thủ ác phải tự sát - Ảnh 1.

Kara Robinson Chamberlain năm 15 tuổi. Ảnh: Kara Robinson Chamberlain

Theo Daily Star, khi Kara Robinson Chamberlain 15 tuổi (năm 2002) đang tưới cây tại nhà một người bạn ở bang Virginia, Mỹ, thì một kẻ lạ mặt đi ô tô bất ngờ xuất hiện.

Gã đàn ông này bước xuống và lại gần Kara vờ hỏi chuyện. Bất ngờ, kẻ lạ mặt rút một khẩu súng lục khống chế thiếu nữ, buộc cô phải lên xe cùng hắn.

Kara nhiều lần bị kẻ lạ mặt, sau này được xác định là Richard Evonitz, cưỡng hiếp. Thiếu nữ khi đó không hề biết rằng, kẻ bắt cóc và cưỡng hiếp cô chính là kẻ đã ra tay sát hại 3 người khác.

Mỹ: Bị bắt cóc, cưỡng hiếp và giam cầm, thiếu nữ hành động khiến kẻ thủ ác phải tự sát - Ảnh 2.

Nghi phạm Richard Evonitz. Ảnh: FBI

Chia sẻ với BBC, thiếu nữ giờ đã là một bà mẹ 34 tuổi, trải lòng về sự việc ám ảnh và cách cô vượt qua nó.

"Tôi không biết bằng cách nào mà lúc đó có thể giữ được bình tĩnh và kịp suy nghĩ. Giây phút gã gí khẩu súng vào mặt tôi, tôi biết mình không thể làm gì hơn ngoài nghe theo. Tôi chỉ là một cô bé 15 tuổi còn hắn là một gã đàn ông trưởng thành. Chống cự là vô ích", Kara chia sẻ với BBC.

Theo lời bà mẹ 34 tuổi, cô khi đó bị Evnoitz ép dùng ma túy và tấn công tình dục nhiều lần trước khi cô bất tỉnh ngay trên giường.

Kara cho biết, cô bị còng tay nhưng một phần của chiếc còng bị lỏng đủ để thiếu nữ có thể rút tay ra. Kara nghĩ rằng, khi nhận thấy đủ an toàn, cô sẽ bỏ trốn.

Chờ khi Evnoitz ngủ say, thiếu nữ 15 tuổi nhẹ nhàng rút tay khỏi còng và bỏ trốn sau 18 tiếng bị giam cầm.

"Cuối cùng, tôi cũng thoát được. Chờ khi hắn ngủ say vào buổi sáng hôm sau, tôi đã lén rút tay khỏi còng rồi mở cửa chạy ra ngoài. Tôi chạy tới chặn một ô tô đang đi vào khu đỗ xe.

Tôi cầu xin những người ngồi trong xe đưa tôi tới cảnh sát để trình báo sự việc và họ đã làm vậy", Kara kể lại.

Sau khi phát hiện thiếu nữ chạy thoát, Evonitz đã bỏ trốn tới thành phố Sarasota, bang Florida, nơi gã đàn ông này tự sát sau khi bị cảnh sát bao vây.

Mỹ: Bị bắt cóc, cưỡng hiếp và giam cầm, thiếu nữ hành động khiến kẻ thủ ác phải tự sát - Ảnh 4.

Kara giờ đã là bà mẹ 34 tuổi và cùng với cảnh sát giúp đỡ nạn nhân bị cưỡng hiếp. Ảnh: Kara Robinson Chamberlain

Sau cái chết của nghi phạm, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Evonitz là thủ phạm đã giết 3 cô gái trước đó.

Kara sau vụ việc đã tham gia cùng lực lượng cảnh sát trong việc giúp đỡ các nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại